Mỹ: Nghị sỹ ngày càng giàu trong khi dân càng nghèo

Thu nhập trung bình của mỗi thành viên quốc hội là 913.000 USD và đang tăng, so với mức 100.000 USD của người dân và đang giảm.
Với gần một nửa số nghị sỹ Quốc hội Mỹ có thu nhập hơn 1 triệu USD mỗi năm, khoảng cách thu nhập của nghị sỹ với người dân Mỹ đang ngày càng lớn.

Số liệu từ Trung tâm phản ứng chính trị công bố trên tờ Thời báo New York và Bưu điện Washington số ra mới đây cho thấy thu nhập trung bình của mỗi thành viên quốc hội là 913.000 USD và đang tiếp tục tăng, so với mức 100.000 USD của người dân bình thường và đang có xu hướng giảm. Với đà này, các nghị sỹ Mỹ ngày càng có khả năng trở thành các triệu phú.

Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa Darrell Issa là người giàu nhất Quốc hội Mỹ với giá trị tài sản tăng từ 195 triệu lên 700 triệu USD năm 2010, chủ yếu từ nguồn kinh doanh thiết bị báo động xe hơi.

Như vậy trong khi các cuộc biểu tình của phong trào “Chiếm lấy phố Wall” diễn ra ở nhiều thành phố của Mỹ để phản đối 1% số người giàu ở quốc gia này thì có vẻ như chính các ông nghị Mỹ lại nằm trong nhóm bị phản đối này.

Các số liệu cũng cho thấy thu nhập trung bình của các hạ nghị sỹ Mỹ năm 2009 là 725.000 USD so với mức 280.000 USD vào năm 1984 khi đã tính mức trượt giá và không bao gồm tài sản bất động sản. Trong cùng thời gian trên, thu nhập trung bình của các gia đình Mỹ giảm từ 20.600 USD xuống 20.500 USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục