Mỹ: Người dân phớt lờ cảnh báo, lưu lượng hành khách sân bay tăng cao

Đây là lần đầu tiên các sân bay của Mỹ đón hơn 1 triệu lượt hành khách kể từ ngày 29/11, thời điểm vào cuối tuần lễ Tạ ơn, khi nhiều chuyên bay đi lại vòng quanh đất nước hơn dự kiến.
Mỹ: Người dân phớt lờ cảnh báo, lưu lượng hành khách sân bay tăng cao ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: money.com)

Trong hai ngày qua, có tới hơn 1 triệu lượt hành khách đã đi qua các trạm kiểm soát an ninh sân bay của Mỹ cho thấy những đề nghị của nhà chức trách khuyến cáo mọi người tránh các chuyến du lịch vào kỳ nghỉ lễ đã bị người dân Mỹ phớt lờ.

Lời đề nghị này của chính quyền Mỹ được đưa ra trong bối cảnh tình trạng đáng báo động về số ca mắc COVID-19 tăng nhanh.

Giờ đây, các bệnh viện ở nhiều khu vực đang bị quá tải trong bối cảnh đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất ở Mỹ kể từ tháng Ba, khi hầu hết người Mỹ được lệnh ở nhà và tránh giao lưu với các hộ gia đình khác.

Mặc dù việc phong tỏa không còn có hiệu lực ở nhiều khu vực của Mỹ nhưng lệnh yêu cầu người dân ở nhà đã được áp dụng trở lại ở một số nơi nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. 

[Mỹ theo dõi chặt chẽ các trường hợp dị ứng với vắcxin COVID-19]

Chẳng hạn, gần 99% dân số khoảng 40 triệu người của bang California được yêu cầu ở nhà ngoại trừ những công việc cần thiết phải ra ngoài như mua sắm thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu khác.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ đã đưa ra lời khuyến cáo "người dân hạn chế đi lại và ở nhà là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và những người khác khỏi dịch COVID-19." 

Nếu xu hướng gia tăng đi lại tiếp tục tăng trong những ngày tới, giới chức y tế công cộng Mỹ lo ngại nó sẽ dẫn đến nhiều sự kiện siêu lây lan hơn khi mọi người vô tình truyền virus SARS-CoV-2 gây ra dịch COVID-19 cho gia đình và bạn bè khi tụ tập trong nhà để tổ chức lễ kỷ niệm. 

Theo lưu ý của các quan chức y tế, khoảng thời gian nghỉ lễ từ Giáng sinh đến Ngày đầu năm mới bao gồm khoảng thời gian dài hơn kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn (cũng đã đạt lượng khách trên 1 triệu người di chuyển tại các sân bay trên toàn nước Mỹ) nên sẽ có nhiều chuyến du lịch.

Dự báo có khoảng 85 triệu người sẽ di chuyển từ ngày 23/12/2020 đến ngày 3/1/2021, hầu hết đều đi bằng ôtô.

Con số ước tính này mặc dù giảm gần một phần ba so với một năm trước song vẫn ở mức cao trong giai đoạn đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục