Mỹ-Nhật-Hàn thảo luận cách thức ứng phó với các mối đe dọa từ Internet

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc chia sẻ lo ngại về những hoạt động trá hình trên không gian mạng nhằm tiến hành các vụ tấn công và tìm kiếm nguồn tiền tài trợ cho các hoạt động sản xuất tên lửa, vũ khí.

Mỹ-Nhật-Hàn thảo luận cách thức ứng phó với các mối đe dọa từ Internet

Ngày 29/3, các nhà ngoại giao ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã thảo luận về hợp tác chống lại các mối đe dọa an ninh mạng đang gia tăng.

Cuộc họp diễn ra trong khuôn khổ chương trình của Nhóm làm việc ba bên diễn ra ở Thủ đô Washington (Mỹ).

Thông báo của Bộ Ngoại giao nước này cho biết các nhà ngoại giao ba nước đã tiến hành phiên thứ hai của Nhóm làm việc ba bên, thảo luận cách thức ứng phó với các mối đe dọa từ Internet.

Ba nước chia sẻ lo ngại về những hoạt động trá hình trên không gian mạng nhằm tiến hành các vụ tấn công và tìm kiếm nguồn tiền tài trợ cho các hoạt động sản xuất tên lửa, vũ khí.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, để ngăn chặn các mối đe dọa từ an ninh mạng, ba nước đã thảo luận nhiều cách khác nhau trong việc tăng cường hợp tác, bao gồm hợp tác với cả các công ty tư nhân và các quốc gia khác để nâng cao năng lực an ninh mạng quốc tế.

Nhóm làm việc ba bên được thành lập tháng 12/2023 như một bước tiếp theo của thỏa thuận hợp tác đã được Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhất trí tại Hội nghị Thượng đỉnh mang tính bước ngoặt diễn ra ở Trại David (Mỹ) vào tháng Tám năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục