Nước dãi ốc sên, nọc rắn, phân chim… đều là những thứ được sử dụng trong côngcuộc làm đẹp của chị em phụ nữ.
Kem dưỡng da từ nước dãi ốc sên
Thật khó tưởng tượng, nhưng nước dãi ốc sên được dùng để lại bỏ những nếp nhănvà những vết sẹo trứng cá, và nó đã được nhiều quý bà, quý cô tin dùng.
Elicina cream là một loại kem do châu Âu sản xuất, trong thành phần có chứa đến80% nước dãi ốc sên.
Năm 1980, một gia đình Chile, trong quá trình nuôi ốc sênđể xuất khẩu sang châu Âu, đã phát hiện ra rằng tay họ trở nên mềm mại hơn vàomùa khô nếu thường xuyên tiếp xúc với nước dãi của ốc sên. Các vết thương nhỏcũng nhanh liền hơn. Từ đó, nước dãi ốc sến được đưa vào triển khai nghiên cứu.
Năm 1995, kem Elicina với thành phần chính là dãi ốc sên đã được đưa vào sảnxuất hàng loạt và bày bán rộng rãi ở Nam Mỹ.
Kem massage mặt từ phân chim
Người Nhật sử dụng phân chim họa mi như một loại mỹ phẩm cao cấp với tác dụnglàm mềm, trắng và dưỡng ẩm cho da.
Từ hàng trăm năm nay, người Nhật, đặc biệt là các geisha đã sử dụng mỹ phẩmthiên nhiên đặc biệt này để chăm sóc da mặt. Theo họ, phân chim họa mi có chứanhiều enzyme giúp da sáng bóng, trơn mịn.
Phương pháp làm đẹp này được khá nhiềuphụ nữ tin tưởng. Để có một thìa phân chim họa mi để làm đẹp, khách hàng sẽ mấtkhoảng 180USD.
Dầu dưỡng tóc từ tinh dịch bò
Tinh dịch bò, sau khi trộn cùng một số tinh chất khác, sẽ trở thành loại dầudưỡng tóc tuyệt vời cho phái đẹp, với tác dụng làm mềm, mượt và trơn tóc.
Những người sử dụng loại dầu dưỡng có một không hai này tin rằng, trong tinhdịch bò có nhiều phân tử protein giúp nuôi dưỡng và bảo vệ tóc.
Xà phòng từ sữa mẹ
Sữa mẹ không chỉ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ, mà còn là nguyên liệutuyệt vời để tạo ra những sản phẩm làm đẹp dành cho phái nữ.
Hãng Mother’s Moon Natural Care and Products đã giới thiệu xà phòng được làm từsữa mẹ nguyên chất, được trộn cùng dầu oliu, mật ong và glycerin. Loại xà phòngnày được chị em vô cùng yêu thích, bởi sự hiệu quả và giá thành hợp lý của nó.
Kem chống nhăn từ nọc độc rắn
Syn-ake, một hợp chất tổng hợp với thành phần là nọc rắn, (có tác dụng làm têliệt) đã được sử dụng để làm căng da và xóa đi nếp nhăn. Tất nhiên, nọc rắn đãđược xử lý để đảm bảo không có chất độc gây hại cho con người.
Loại mỹ phẩm nàyđược một phòng nghiên cứu của Thụy Sĩ phát hiện, nghiên cứu, điều chế và sảnxuất. Loại kem xóa nhòa tuổi tác này được bày bán khá rộng rãi tại châu Âu.
Son đỏ từ bọ cánh cứng
Bọ cánh cứng là một nguyên liệu đặc biệt, rất phổ biến trong công nghệ sản xuấtmỹ phẩm.
Để chiết xuất được màu đỏ từ bọ cánh cứng, người ta đem ngâm chúng trong nướcnóng, phơi khô để đạt đến một độ giòn nhất định, và sau đó đem tán ra.
Lúc này,bọ cánh cứng bị vỡ nát và tiết ra màu đỏ thẫm giống như phẩm màu. Loại màu nàyđược dùng để sản xuất thuốc nhuộm tóc và chế tạo son môi màu đỏ. Loại son môi cóthành phần từ bọ cánh cứng luôn được khẳng định là bền màu, tự nhiên và sángbóng hơn các loại khác./.
(Đẹp/Vietnam+)