Ông Kelly cho rằng văn kiện mới thay thế START-I chỉ liên quan tới vũ khíphòng thủ chiến lược. Ông thừa nhận tồn tại mối quan hệ giữa phòng thủ tên lửavà tấn công, song nhấn mạnh rằng hiệp định thay thế sẽ không phải là công cụthích hợp để giải quyết vấn đề này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Washington muốn tiếp tục cùngMátxcơva thảo luận về vấn đề phòng thủ tên lửa trong một dịp khác.
Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Putin tuyên bố sáng 29/12tại thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga rằng kế hoạch triển khai hệthống phòng thủ tên lửa (NMD) của Washington đang cản trở các cuộc đàm phán vềhiệp ước mới cắt giảm vũ khí hạt nhân thay thế cho START-I, vốn đã hết hiệu lựctừ ngày 5/12.
Theo người đứng đầu Chính phủ Nga, kế hoạch thiết lập lá chắn tên lửa củaMỹ tại châu Âu sẽ phá vỡ sự cân bằng chiến lược giữa hai nước.
Hiện Nga và Mỹ, hai siêu cường hạt nhân lớn nhất thế giới hiện nay, đangnỗ lực tìm kiếm một văn kiện thay thế cho START-I, được Liên Xô và Mỹ ký năm1991, nhằm cắt giảm tối đa số lượng vũ khí hạt nhân của cả hai nước.
Mặc dù hai bên đã nhất trí được phần lớn các điều khoản trong hiệp ướcthay thế, song hiện vẫn còn tồn tại một số vấn đề như việc trao đổi dữ liệu vềtên lửa, đang cản trở các cuộc đàm phán để đi đến ký kết văn kiện này./.