Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp Tổng thống Aquino, ông Hagel cho biết: "Mỹ không tìm cách thiết lập các căn cứ thường trực ở Philippines vì động thái này sẽ thể hiện sự trở lại của tâm lý chiến tranh lạnh đã lỗi thời."
Theo ông, Mỹ đang áp dụng mô hình mới về hợp tác quân sự có lợi cho cả hai nước đối tác và đồng minh lớn này. Ông Hagel cũng cho biết Washington mong muốn tăng cường sự hiện diện luân phiên của quân đội Mỹ tại Philippines như đã thực hiện gần đây ở Singapore and Australia.
Theo Bộ trưởng Hagel, Mỹ đang thúc đẩy một thỏa thuận khung mới, theo đó sẽ tăng cường hợp tác giữa hai nước và chương trình hiện đại hóa chính quyền của ông Aquino.
Sau họp báo, ông Hagel đã có các cuộc gặp riêng với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazim và Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario và thăm nghĩa trang quân đội Mỹ tại Manila trước khi lên đường về nước.
Philippines là chặng dừng chân cuối cùng của ông Hagel trong chuyến công du 4 nước Đông Nam Á, bao gồm cả Malaysia, Indonesia và Brunei./.