Mỹ: Số người nộp đơn xin được hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm

Bộ Lao động Mỹ thông báo số lượng công nhân nước này nộp đơn xin được hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giảm.
Mỹ: Số người nộp đơn xin được hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.usatoday.com)

Trong một dấu hiệu phản ánh đà phục hồi ổn định hơn của nền kinh tế đầu tàu thế giới, ngày 22/1, Bộ Lao động Mỹ thông báo số lượng công nhân nước này nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giảm.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo của bộ trên cho biết, trong tuần lễ kết thúc ngày 17/1, tổng số công nhân Mỹ lần đầu tiên nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp là 307.000 người, giảm khoảng 10.000 người so với 317.000 người trong tuần trước đó.

Số lượng này tuy cao hơn mức dự kiến 302.000 người của các chuyên gia, nhưng cũng phản ánh đà cải thiện tiếp tục của thị trường lao động.

Như vậy, trong bốn tuần gần đây, số lượng đơn lần đầu xin hưởng trợ cấp thất nghiệp ở mức trung bình 306.500 người, tăng 6.500 người so với mức trung bình 300.000 người của bốn tuần trước đó.

Số lượng người thất nghiệp trong một tuần cách đây một năm ở Mỹ trung bình là 335.000 người.

Tính đến tháng 12/2014, tỷ lệ thất nghiệp chung ở Mỹ là 5,6% so với 5,8% trong tháng 11 và đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất ở Mỹ kể từ tháng 6/2008.

Đà phục hồi ấn tượng của nền kinh tế và sự cải thiện nhanh chóng của thị trường việc làm là chủ đề được Tổng thống Barack Obama dành nhiều thời gian nhấn mạnh trong bản Thông điệp Liên bang tối 20/01.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Obama khẳng định 2014 là năm kinh tế Mỹ có tốc độ tăng trưởng ngoạn mục, có số lượng việc làm được tạo ra nhiều nhất kể từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước.

Trong 5 năm qua, các doanh nghiệp Mỹ đã tạo ra được hơn 11 triệu việc làm mới, bằng tổng số việc làm mới của châu Âu, Nhật Bản và các nước công nghiệp phát triển cộng lại, khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1984, hiện chỉ còn ở mức 5,6% như trước khi nước Mỹ rơi vào cuộc đại suy thoái 2007-2009.

Kinh tế phục hồi nhanh cộng với thị trường lao động được cải thiện là một nhân tố giúp cải thiện cuộc sống của người lao động Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục