Chính phủ Mỹ đang đẩy mạnh tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Caribe với việc triển khai thêm nhiều lực lượng và phương tiện quân sự hiện đại.
Ngày 24/12, tờ The Hill cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã điều động các máy bay chuyên dụng để vận chuyển lực lượng đặc nhiệm, binh sỹ và trang thiết bị quân sự tới khu vực Caribe.
Nhà Trắng và Lầu Năm Góc hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.
Tuy nhiên, phát biểu ngày 22/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho biết Washington sẽ sớm bắt đầu triển khai lực lượng trên bộ tới khu vực này.
Trước đó, The Wall Street Journal ngày 23/12 dẫn các nguồn tin cho biết ít nhất 10 máy bay cánh nghiêng CV-22 Osprey, loại thường được sử dụng để vận chuyển lực lượng đặc nhiệm, đã được điều động từ Căn cứ Không quân Cannon ở bang New Mexico tới Caribe.
Ngoài ra, các máy bay vận tải quân sự C-17 xuất phát từ các căn cứ Fort Stewart và Fort Campbell cũng đã tới Puerto Rico vào ngày 22/12.
Song song với các hoạt động trên, Mỹ đã triển khai một phi đội gồm khoảng 20 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 tới Sân bay Jose Aponte de la Torre tại Puerto Rico.
Việc triển khai F-35 diễn ra trong bối cảnh Mỹ tái kích hoạt Căn cứ Hải quân Roosevelt Roads tại Ceiba, Puerto Rico - một cơ sở quân sự từng bị đóng cửa nhiều năm.
Các đơn vị Không quân và Thủy quân lục chiến Mỹ đã được điều động tới căn cứ này và tiến hành một loạt cuộc tập trận trong những tuần gần đây.
Theo các nguồn tin, các cảng biển và sân bay tại Puerto Rico hiện đã trở thành những trung tâm quan trọng phục vụ hoạt động tiếp nhiên liệu, tiếp tế và giám sát của quân đội Mỹ trong khu vực.
Các chuyên gia cho rằng việc điều động đồng thời lực lượng đặc nhiệm, máy bay vận tải hạng nặng và máy bay chiến đấu tàng hình cho thấy Mỹ đang xây dựng năng lực triển khai nhanh và tác chiến quy mô lớn tại khu vực này./.