Mỹ: Thị trường việc làm hỗ trợ kịch bản 'hạ cánh mềm' của Fed

Các nhà phân tích đánh giá nhu cầu lao động tại Mỹ đang giảm đi và điều kiện tuyển dụng được nới lỏng, tạo thuận lợi để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đạt được kịch bản “hạ cánh mềm."
Mỹ: Thị trường việc làm hỗ trợ kịch bản 'hạ cánh mềm' của Fed ảnh 1Biển hiệu tuyển người làm tại Arlington, bang Virginia, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số lượng việc làm của Mỹ, trong tháng 7/2023, đã trở về mức trước đại dịch COVID-19, mở ra dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm nước này đang hạ nhiệt, đồng thời đem lại hy vọng cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong việc có thể hạ thấp lạm phát mà không làm cho tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh.

Dự báo về Khảo sát cơ hội việc làm và tỷ lệ luân chuyển lao động (JOLTS) của Bộ Lao động Mỹ chỉ ra rằng 2,3% số người lao động làm việc trong lĩnh vực phi nông nghiệp đã nghỉ việc trong tháng Bảy. Đây là con số thấp nhất kể từ tháng 1/2021, giai đoạn bùng phát làn sóng nghỉ việc do đại dịch gây ra. Trong khi đó, tỷ lệ tuyển dụng của cùng tháng đạt mức thấp nhất kể từ tháng 4/2020.

Kết hợp hai dữ liệu này, các nhà phân tích đánh giá nhu cầu lao động tại cường quốc lớn nhất thế giới đang giảm đi và các điều kiện tuyển dụng được nới lỏng, củng cố điều kiện cần thiết để Fed có thể đạt được kịch bản “hạ cánh mềm” cho nền kinh tế Mỹ.

Các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng việc điều chỉnh lạm phát giảm sẽ không làm cho tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh hơn.

[Mỹ: Tình trạng thiếu lao động đã chấm dứt trong nhiều lĩnh vực]

Chuyên gia Fiona Greig, nhà nghiên cứu và tư vấn chính sách đầu tư tại Công ty Vanguard, cho biết dữ liệu JOLTS trong tháng Bảy đang điều chỉnh trở lại mức trước đại dịch. Đó là dấu hiệu thị trường lao động đang yếu đi.

Bà Greig nói bản phân tích dữ liệu của Vanguard đối với hơn 400.000 kế hoạch nghỉ hưu cho thấy các điều kiện tuyển dụng đang được nới lỏng, không chỉ tại các doanh nghiệp "có tốc độ tăng trưởng cao," chẳng hạn như lĩnh vực giải trí và khách sạn, mà còn được quan sát thấy trong các doanh nghiệp khác và giữa các vị trí mà việc làm có xu hướng ổn định hơn.

Ngày 29/8, Ủy ban Hội nghị Thường niên các Nhà doanh nghiệp Mỹ (Conference Board) đã công bố một bản dữ liệu nghiên cứu riêng, khẳng định có sự sụt giảm chung về niềm tin của người tiêu dùng, một dấu hiệu cho thấy có thể xảy ra hiện tượng giảm chi tiêu.

Dựa trên các dữ liệu vừa công bố, các thị trường hiện tin rằng Fed sẽ giữ lãi suất ổn định ở mức 5,25-5,5% bắt đầu từ tháng Chín. Sau cuộc họp ngày 19-20/9, Fed sẽ đưa ra các dự báo kinh tế mới, đem lại cái nhìn rõ nét hơn về triển vọng hướng đi của lãi suất trong thời gian tới.

Tuy nhiên, sức mạnh “đáng kinh ngạc” của thị trường việc làm Mỹ và mức tăng lương mạnh mẽ tiếp tục củng cố cho lập luận rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới không phục hồi chậm như dự báo và vẫn còn không gian để tăng lãi suất nhằm kìm hãm lạm phát.

Lạm phát của Mỹ, sau khi loại bỏ chi phí năng lượng và thực phẩm, hiện vẫn cao hơn gấp đôi mục tiêu 2% của Fed./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục