Mỹ: Tình trạng thiếu lao động đã chấm dứt trong nhiều lĩnh vực

Tỷ lệ việc làm trên dân số, được coi là thước đo khả năng tạo việc làm của nền kinh tế Mỹ, đã tăng lên mức 60,4%, từ mức 60,3% trong tháng Sáu.
Mỹ: Tình trạng thiếu lao động đã chấm dứt trong nhiều lĩnh vực ảnh 1Người dân tham dự hội chợ việc làm tại San Mateo, bang California (Mỹ). (Ảnh: AP/TTXVN)

Theo số liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 4/8, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm ít việc làm hơn dự kiến trong tháng 7/2023, song tăng trưởng tiền lương vững chắc và tỷ lệ thất nghiệp giảm trở lại mức 3,5% cho thấy điều kiện thị trường lao động tiếp tục thắt chặt.

Lĩnh vực phi nông nghiệp tại Mỹ đã tạo thêm 187.000 việc làm trong tháng 7/2023. Số liệu của tháng Sáu cũng được điều chỉnh thấp hơn với 185.000 việc làm được tạo ra, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2020, thay vì 209.000 việc làm như báo cáo trước đó.

Mức tăng trưởng việc làm của tháng 7/2023 tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, với 63.000 việc làm tăng thêm. Tiếp theo là lĩnh vực tài chính và xây dựng với 19.000 việc làm được tăng thêm cho mỗi ngành.

Lĩnh vực giải trí và khách sạn đã tạo thêm 17.000 việc làm, chậm hơn so với mức tăng trưởng trung bình 67.000 việc làm mỗi tháng của quý 1/2023, có thể do chi phí sinh hoạt cao hơn buộc người dân phải cắt giảm chi tiêu. Lượng việc làm của các cơ quan chính phủ cũng tăng tháng thứ 13 liên tiếp.

[Thị trường lao động tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt]

Tuy nhiên, lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh giảm 8.000 việc làm, trong khi các dịch vụ trợ giúp tạm thời giảm khoảng 22.000 việc làm. Lĩnh vực sản xuất cũng cắt giảm 2.000 việc làm, trong đó các nhà máy lắp ráp ôtô và sản xuất hàng hóa không lâu bền chiếm phần lớn mức giảm này.

Tuần làm việc trung bình giảm xuống còn 34,3 giờ, từ mức 34,4 giờ của tháng Sáu. Tổng số giờ làm việc trong khu vực tư nhân đã giảm, đảo ngược xu hướng tăng của tháng Sáu. Tuần làm việc ngắn hơn và tốc độ tăng việc làm chậm lại có thể phản ánh tình trạng thiếu lao động do đại dịch COVID-19 đã chấm dứt ở hầu hết các lĩnh vực.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm trở lại mức thấp nhất trong hơn 50 năm là 3,5%, từ mức 3,6% của tháng 6. Tỷ lệ người Mỹ tham gia lực lượng lao động không đổi ở mức 62,6% tháng thứ 5 liên tiếp.

Tuy nhiên, tỷ lệ việc làm trên dân số, được coi là thước đo khả năng tạo việc làm của nền kinh tế, đã tăng lên mức 60,4%, từ mức 60,3% trong tháng Sáu. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi chính có việc làm ở mức cao nhất trong hơn 22 năm, trong khi số lao động làm việc bán thời gian vì lý do kinh tế giảm 191.000 người.

Với thị trường lao động vẫn còn chặt chẽ, tiền lương tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Thu nhập trung bình mỗi giờ tăng 0,4%, tương đương với mức tăng của tháng Sáu. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng trưởng tiền lương đạt mức 4,4% trong tháng 7/2023.

Tiền lương hiện đang tăng trưởng nhanh hơn lạm phát, thúc đẩy sức mua của các hộ gia đình và chi tiêu của người tiêu dùng cũng như giữ cho toàn bộ nền kinh tế Mỹ phát triển.

Mặc dù tăng trưởng tiền lương hàng năm vẫn còn quá cao để phù hợp với mục tiêu lạm phát 2% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), các nhà kinh tế tin rằng sẽ không có một đợt tăng lãi suất khác trong phần còn lại của năm nay.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường tài chính kỳ vọng Fed sẽ giữ lãi suất ổn định trong phần còn lại của năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục