Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ khuyến cáo công dân rời Lebanon

Đại sứ quán Mỹ cho biết đã nhận được các báo cáo về những cuộc tấn công tiềm tàng ngày càng tăng nhằm vào công dân Mỹ ở Lebanon.

Ngày 17/8, Mỹ lên tiếng cảnh báo các công dân nước này đang phải đối mặt trước những mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng tại Lebanon, trong đó gồm cả khả năng trở thành các mục tiêu bắt cóc hay tấn công khủng bố.

 

Trong một thông cáo, Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon cho biết đã nhận được các báo cáo về những cuộc tấn công tiềm tàng ngày càng tăng nhằm vào công dân Mỹ ở Lebanon.

 

Thông cáo trên nêu rõ: "Các mối đe dọa tiềm ẩn gồm bắt cóc, khả năng bùng phát bạo lực, leo thang tranh chấp trong gia đình hoặc hàng xóm, cũng như công dân Mỹ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố tại Lebanon."

 

Ngoài ra, Đại sứ quán Mỹ cũng thông báo ngừng các chương trình Fulbright và English Language Fellow của Bộ Ngoại giao Mỹ tại Lebanon, cắt các dự án nghiên cứu ngắn hạn cũng như đào tạo sinh viên đại học và giáo viên tại Lebanon.

 

Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ cũng khuyến cáo công dân nước này tránh đi lại tới Lebanon sau khi xảy ra các vụ bắt cóc, trong đó có hai công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Trước tình trạng trên, Quân đội Lebanon cùng ngày thông báo sẽ tăng cường an ninh tại các khu vực tôn giáo và các điểm công cộng trong dịp Lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo sau khi xảy ra hàng loạt vụ bắt cóc tại Beirut và việc người biểu tình phong tỏa ngả đường dẫn tới sân bay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục