Mỹ tiếp tục áp thuế cao đối với dây thép Trung Quốc

Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ 193,54% đối với sản phẩm dây thép Trung Quốc, bị Washington cáo buộc là được Bắc Kinh trợ giá.
Ngày 27/10, Mỹ đã áp thuế chống bán phá giá sơ bộ lên tới 193,54% đối với sảnphẩm dây thép của Trung Quốc bị Washington cáo buộc là được Bắc Kinh trợ giá.

Đây là lần thứ hai trong năm nay Mỹ đánh thuế cao đối với mặt hàng này của TrungQuốc, khiến mối quan hệ thương mại vốn không êm xuôi giữa hai nước thêm căngthẳng.

Trong một thông báo đưa ra cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ cho biết đã áp mức thuếsơ bộ 141,38% đối với sản phẩm dây thép của Tập đoàn công nghiệp Shanghai Yatavà Tập đoàn Zhejiang Jingu, và mức thuế 110,58% đối với sản phẩm dây thép củaTập đoàn thép Jining Centurion.

Khoảng tám nhà xuất khẩu dây thép khác của Trung Quốc cũng sẽ phải chịu mức thuế125,98%. Ngoài ra, toàn bộ các nhà sản xuất và xuất khẩu mặt hàng này cũng bịđánh thuế 193,54%.

Quyết định này là một thắng lợi của Công ty thép Accuride có trụ sở tại bangIndiana và Tập đoàn Hayes Lemmerz International có trụ sở tại Michigan, nhữngthực thể hồi tháng Ba vừa qua đã yêu cầu được bảo vệ trước tình trạng ống thépnhập khẩu từ Trung Quốc gia tăng.

Mỹ và Trung Quốc đều là đối tác thương mại lớn thứ hai của nhau, song giữa hainước thường xảy ra những tranh chấp thương mại liên quan đến vấn đề trợ giá xuấtkhẩu.

Từ năm 2009 đến nay, Mỹ đã áp thuế chống bán phá giá đối với tổng cộng 23 mặthàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu dây thép của TrungQuốc sang Mỹ ước tính đạt 80,4 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng hàng hóa ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) ngày 13/1/2025. (Ảnh: TTXVN)

Quy chế PNTR Mỹ-Trung có nguy cơ bị bãi bỏ

Chuyên gia cảnh báo một khi Quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn Mỹ-Trung Quốc bị loại bỏ, hai nước có thể phải mất nhiều năm để đưa quan hệ thương mại bình thường hóa trở lại.