Mỹ tìm kiếm sự hợp tác của Nga trong vấn đề Triều Tiên

Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên đã gặp hại Thứ trưởng Ngoại giao Nga để đảm bảo sự phối hợp đầy đủ giữa hai bên trong các nỗ lực xóa bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Mỹ tìm kiếm sự hợp tác của Nga trong vấn đề Triều Tiên ảnh 1Ông Stephen Biegun. (Nguồn: AFP)

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Stephen Biegun, Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên, ngày 16/10 đã gặp các nhà ngoại giao Nga để đảm bảo sự phối hợp đầy đủ giữa hai bên trong các nỗ lực xóa bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Biegun đã thảo luận ở thủ đô Moskva với hai Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov và Sergei Ryabkov.

[Đặc phái viên Mỹ tới Nga thảo luận tình hình bán đảo Triều Tiên]

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ba quan chức đã bàn về các nỗ lực nhằm cuối cùng đạt được sự phi hạt nhân hóa Triều Tiên với sự "kiểm chứng đầy đủ" và cuộc đối thoại này diễn ra "nồng ấm, thân thiện, thăm dò nhiều lĩnh vực hợp tác."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Mỹ cam kết sẽ hợp tác với các bên quan tâm, trong đó có Nga, trong việc thực hiện một cách mạnh mẽ và liên tục các lệnh trừng phạt của quốc tế để tiến bước với quá trình phi hạt nhân hóa"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục