Bộ Thương mại Mỹ đã tiến hành một cuộc điều tra và đưa ra kết luận rằng, các sảnphẩm nhôm được sử dụng trong xây dựng, phương tiện giao thông, đồ nội thất vàcác hàng hóa khác của Trung Quốc xuất sang Mỹ đã được bán thấp hơn khoảng 33% sovới giá trị thực.
Nếu kết luận trên nhận được sự ủng hộ của Ủy ban thương mại Quốc tế Mỹ, các sảnphẩm nói trên có thế bị áp thuế chống bán phá giá theo tỷ lệ trên.
Ngoài ra, những công ty nhập các sản phẩm phá giá này với giá trị đáng kể cũngsẽ bị áp thuế chống bán phá giá.
Năm 2009, các sản phẩm nhôm xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường Mỹ đạt trịgiá 514 triệu USD, giảm chút ít so với con số 503 triệu USD hồi năm ngoái./.