Mỹ tuyên bố sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt Burundi

Mỹ tuyên bố sẽ trừng phạt bất kỳ ai lên kế hoạch hoặc tham gia các hoạt động bạo lực liên quan tới làn sóng biểu tình phản đối Tổng thống Burundi Pierre Nkurunziza tranh cử nhiệm kỳ 3.
Mỹ tuyên bố sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt Burundi ảnh 1Tổng thống Burundi Pierre Nkurunziza. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 8/5, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power tuyên bố Washington sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ ai lên kế hoạch hoặc tham gia các hoạt động bạo lực liên quan tới làn sóng biểu tình phản đối Tổng thống Burundi Pierre Nkurunziza tranh cử nhiệm kỳ thứ 3.

Phát biểu với báo giới sau một cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Burundi, nhà ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Mỹ đang thận trọng theo dõi tình hình và chúng tôi sẵn sàng áp dụng các biện pháp nhắm vào những mục tiêu cụ thể, trong đó có việc cấm thị thực hoặc trừng phạt những kẻ lên kế hoạch hoặc tham gia các hoạt động bạo lực tràn lan theo cách mà chúng ta đều lo ngại.”

Bà Power đồng thời bày tỏ lo ngại trước thông tin mà bà nói là đáng tin cậy rằng vũ khí đang được chuyển cho lực lượng dân quân ủng hộ Tổng thống Burundi Pierre Nkurunziza./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục