Phát biểu trên của Tướng McChrystal hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của Bộtrưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder, đưa ra một ngày trước đó tại Quốc hội Mỹ.
Ông Holder cho rằng cơ hội bắt sống trùm khủng bố Bin Laden là "vô cùng nhỏ" bởicó thể y sẽ bị lực lượng chức năng của Mỹ tiêu diệt hoặc bị chính các phần tử AlQaeda sát hại nhằm không để tên này lọt vào tay các lực lượng Mỹ. Do đó, BinLaden sẽ không bao giờ có mặt tại một phiên tòa của Mỹ.
Năm 1998, một bồi thẩm đoàn liên bang ở New York đã buộc tội Bin Laden sau khitổ chức khủng bố Al Qaeda mà y cầm đầu thực hiện các vụ đánh bom nhằm vào Đại sứquán Mỹ ở Kenya và Tanzania làm hàng trăm người thiệt mạng.
Tuy nhiên, các quan chức trong chính quyền của các đời Tổng thống Mỹ kể từ thờiTổng thống Bill Clinton đến nay vẫn chưa thống nhất được sẽ làm gì với Bin Ladentrong trường hợp y sa lưới.
Nhiều quan chức Mỹ cho rằng việc bắt sống Bin Laden là không thể vì y đã lệnhcho các cận vệ phải sát hại y trong trường hợp sắp bị bắt. Hơn nữa, nhiều khảnăng Bin Laden bị tiêu diệt bằng một vụ không kích, chẳng hạn như tên lửa từ mộttrong những máy bay không người lái của Mỹ thường xuyên tuần tra ở khu vực TâyBắc Pakistan - nơi Bin Laden được cho là đang ẩn náu.
Cùng ngày, một quan chức cấp cao giấu tên của chính quyền Mỹ thông báo một nhânvật chủ chốt trong mạng lưới của Al Qaeda, tên Husein Al-Yemeni - đóng vai tròquan trọng trong việc đánh bom tại trụ sở của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)tại Afghanistan hồi tháng 12/2009, có thể đã bị tên lửa của Mỹ tiêu diệt hồituần trước./.