Myanmar chính thức giải thể chính quyền quân sự

Thống tướng Than Shwe đã "chính thức tuyên bố giải thể" chính quyền quân sự Myanmar, sau khiTổng thống đắc cử tuyên thệ nhậm chức.
Các nguồn tin chính thức cho biết, ngày 30/3, Tổng thống đắc cử Myanmar UThein Sein và hai Phó tổng thống U Tin Aung Myint Oo và Sai Mauk Kham đã tuyênthệ nhậm chức ở thủ đô Nây Pi Đô trước sự chứng kiến của các nghị sĩ quốc hộiliên bang.

Lễ tuyên thệ này là bước hoàn tất quá trình chính thức chuyển giao quyền lực từchính quyền quân sự sang một chính phủ dân sự trên danh nghĩa.

Đài truyền hình quốc gia và phương tiện truyền thông Myanmar cho biết Thốngtướng Than Shwe ngày 30/3 đã "chính thức tuyên bố giải thể" chính quyền quân sựvà chuyển giao quyền lực cho một chính phủ mới sau khi ông Thein Sein tuyên thệnhậm chức tân tổng thống.

Ám chỉ đến Hội đồng Hòa bình và Phát triển Nhà nước Myanmar (SPDC) mà ông ThanShwe giữ cương vị chủ tịch, tin tức truyền hình dẫn một sắc lệnh do ông ThanShwe ký nêu rõ "kể từ thời điểm nội các mới nhậm chức, SPDC đã chính thức bịgiải thể".

Tân Tổng thống U Thein Sein cũng đã chỉ định 30 bộ trưởng nội các, trong đó cóBộ trưởng Quốc phòng, Thiếu tướng Hla Min; Bộ trưởng Nội vụ, Trung tướng Ko Kovà Ngoại trưởng Wunna Maung Lwin.

Nguồn tin Quốc hội cho biết thêm, Tướng Min Aung Hlaing cùng ngày đã được chỉđịnh làm Tổng Tư lệnh Quân đội Myanmar. Ông Min Aung Hlaing cũng tham dự buổi lễtuyên thệ nhậm chức của Tổng thống U Thein Sein./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và người đồng cấp Lào Sonexay Siphandone. (Nguồn: AP)

Campuchia, Lào cam kết thúc đẩy hợp tác song phương

Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng thương mại song phương nhằm đạt được mức kim ngạch 700 triệu USD vào năm 2030.