Myanmar dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại miền Trung

Ngày 20/7, Myanmar đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở miền Trung nước này được ban bố sau đợt xung đột giáo phái hồi tháng Ba vừa qua.
Ngày 20/7, Myanmar đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở miền Trung được ban bố sau đợt xung đột giáo phái hồi tháng Ba vừa qua làm hàng chục người thiệt mạng.

Thông báo đăng trên tờ Ánh sáng Mmi của Myanmar nêu rõ lệnh tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ "do hòa bình và ổn định đã được khôi phục" tại thị trấn Meiktila và các khu vực phụ cận.

Theo số liệu thống kê chính thức, 44 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa các tín đồ Hồi giáo và Phật giáo tại Meiktila hồi tháng Ba. Một số tổ chức tại Myanmar cho rằng lực lượng an ninh đã phản ứng quá chậm trong việc ngăn chặn bạo lực.

[Myanmar đã bác bỏ các cáo buộc thanh lọc sắc tộc]

Bạo lực tôn giáo thường hay bùng phát tại Myanmar giữa những người theo đạo Phật chiếm phần đông dân số với những người theo đạo Hồi chỉ chiếm 4%.

Năm ngoái, tại bang Rakhine ở miền Tây cũng xảy xung đột đẫm máu giữa hai cộng đồng đạo Phật và Hồi giáo làm 200 người thiệt mạng. Đây là một trong những thách thức lớn đối với chính quyền của Tổng thống U Thein Sein trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang thúc đẩy công cuộc cải cách và hội nhập quốc tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục