Myanmar: Khủng bố tại bang Rakhine vẫn là mối đe dọa tại khu vực

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi tuyên bố, chủ nghĩa khủng bố vẫn là một mối đe dọa tại bang Rakhine của nước này và sẽ gây ra "những hậu quả nghiêm trọng" cho khu vực.
Myanmar: Khủng bố tại bang Rakhine vẫn là mối đe dọa tại khu vực ảnh 1Người Rohingya chạy trốn xung đột từ Rakhine tới khu vực Palongkhali gần Ukhia, Bangladesh ngày 16/10/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi ngày 21/8 tuyên bố, chủ nghĩa khủng bố vẫn là một mối đe dọa tại bang Rakhine của nước này và sẽ gây ra "những hậu quả nghiêm trọng" cho khu vực.

Trong bài phát biểu tại Singapore, bà Suu Kyi nêu rõ: "Nguy cơ từ các hoạt động khủng bố, nguyên nhân ban đầu của các sự kiện dẫn tới cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Rakhine, hiện vẫn tồn tại và hiện hữu. Nếu thách thức an ninh này không được giải quyết, nguy cơ xảy ra bạo lực giữa các giáo phái vẫn sẽ tồn tại.

[Reuters: Bạo lực nhằm vào người Rohingya vẫn tiếp diễn tại Myanmar]

Đây là một mối đe dọa có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, không chỉ cho Myanmar mà cho cả các quốc gia khác trong và ngoài khu vực."

Ngoài ra, Cố vấn Nhà nước Suu Kyi còn cho biết, nước này không thể đưa ra một lịch trình cho việc hồi hương những người tị nạn từ Bangladesh về bang Rakhine.

Theo bà, việc đưa người tị nạn về bang Rakhine phụ thuộc vào Bangladesh, Myanmar chỉ có thể tiếp nhận những người tị nạn này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục