Reuters: Bạo lực nhằm vào người Rohingya vẫn tiếp diễn tại Myanmar

Các nhà điều tra nhân quyền Liên hợp quốc cho biết những người tị nạn Hồi giáo Rohingya tới Bangladesh nói rằng cộng đồng sắc tộc thiểu số này tại Myanmar vẫn phải hứng chịu tình trạng bạo lực.
Reuters: Bạo lực nhằm vào người Rohingya vẫn tiếp diễn tại Myanmar ảnh 1Người Rohingya tại trại tị nạn ở biên giới Myanmar-Bangladesh, gần thị trấn Maungsaw, bang Rakhine ngày 12/11/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, các nhà điều tra nhân quyền Liên hợp quốc ngày 19/7 cho biết những người tị nạn Hồi giáo Rohingya tới Bangladesh nói rằng cộng đồng sắc tộc thiểu số này tại Myanmar vẫn phải hứng chịu tình trạng bạo lực, trong đó có tra tấn, và bầu không khí nói chung là vẫn rất "đáng sợ."

Trong một tuyên bố, các nhà điều tra nêu rõ: "Họ nhắc tới những mối đe dọa công khai mà họ đối mặt như bạo lực và ngược đãi, bị cắt đứt những nguồn sinh kế, bầu không khí đáng sợ bao trùm mà rốt cuộc đã buộc họ phải tới Bangladesh."

[Myanmar khẳng định sẵn sàng tiếp nhận trở lại toàn bộ người Rohingya]

Ngoài ra, việc những người tị nạn mới vẫn đang đến Bangladesh cho thấy "tính chất nghiêm trọng của những vụ vi phạm nhân quyền tiếp diễn tại Myanmar."

Hiện nhà chức trách Myanmar vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào. Trước đó, họ đã phủ nhận những hành vi ngược đãi lan rộng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục