Myanmar truy tố các quan chức liên quan đến vụ lở đất làm sập mỏ

Vụ lở đất xảy ra tại địa điểm khai thác mỏ ngọc bích ở làng Sate Mu, thị trấn Hpakant ngày 2/7, làm ít nhất 174 người thiệt mạng và 54 người bị thương.
Myanmar truy tố các quan chức liên quan đến vụ lở đất làm sập mỏ ảnh 1Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân trong vụ lở đất tại Hpakant, bang Kachin, Myanmar, ngày 2/7/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Quân đội Myanmar ngày 7/7 đã buộc tội các quan chức liên quan đến vụ lở đất làm sập mỏ khai thác đá quý ở bang Kachin, miền Bắc Myanmar.

Vụ lở đất xảy ra tại địa điểm khai thác mỏ ngọc bích ở làng Sate Mu, thị trấn Hpakant ngày 2/7, làm ít nhất 174 người thiệt mạng và 54 người bị thương.

Vụ việc xảy ra sau khi mưa lớn trút xuống khu mỏ này. Các nạn nhân thương vong đều là người lao động tại khu mỏ.

[Myanmar xây mộ tập thể dành cho những người thiệt mạng trong vụ lở đất]

Theo lực lượng cứu hộ Myanmar, nhiều người đã bị vùi lấp dưới bùn đất.

Cho đến nay, chính quyền vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong vụ tai nạn.

Chính phủ Myanmar cũng đã thành lập ủy ban điều tra gồm 6 thành viên để điều tra vụ lở đất kinh hoàng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.