Sập mỏ khai thác vàng trái phép tại Indonesia, ít nhất 9 người tử vong

Tai nạn xảy ra khi một nhóm 12 người đang đào vàng tại một mỏ bỏ hoang, ít nhất tám nam giới và một phụ nữ đã bị chôn vùi trong đống đất đá.
Sập mỏ khai thác vàng trái phép tại Indonesia, ít nhất 9 người tử vong ảnh 1Lực lượng cứu hộ tại hiện trường một vụ sập mỏ ở Indonesia năm 2019. (Ảnh minh họa. Nguồn: AP)

Ngày 19/4, giới chức Indonesia cho biết ít nhất chín người đã thiệt mạng do một vụ lở đất xảy ra tại một mỏ khai thác vàng trái phép tại tỉnh Tây Sumatra của nước này.

Tai nạn xảy ra ngày 18/4 tại huyện Nam Solok khi một nhóm 12 người đang đào vàng tại một mỏ bỏ hoang. Ít nhất tám nam giới và một phụ nữ đã bị chôn vùi trong đống đất đá. Ba người ở trên mặt đất đã thông báo vụ tai nạn cho nhà chức trách khi không thấy nhóm người kia ra khỏi hầm mỏ.

[Sập hầm mỏ tại Indonesia, hàng chục người bị chôn vùi]

Chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn gặp khó khăn do địa hình phức tạp và thời tiết xấu. Đội tìm kiếm, cứu nạn đã tìm thấy các thi thể rạng sáng 19/4. Các nạn nhân đều là người địa phương đào vàng, song không có trang thiết bị bảo hộ phù hợp.

Những vụ tai nạn tại các mỏ khai khoáng trái phép thường xảy ra tại Indonesia. Đầu năm 2019, ít nhất 16 người đã thiệt mạng khi một hầm mỏ sập xuống tại vùng Bolaang Mongondow, thuộc tỉnh Bắc Sulawesi.

Vài tháng trước đó, một vụ tai nạn tương tự xảy ra tại đây cướp đi sinh mạng của năm người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.