Năm 2013 người dân Italy chi tiêu ít hơn so với năm 2000

Các hộ gia đình Italy đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính bằng khẩu hiệu “không chi tiêu" khi tổng chi tiêu của họ trong năm 2013 ở mức thấp hơn so với những năm đầu 2000.
Năm 2013 người dân Italy chi tiêu ít hơn so với năm 2000 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: blogto.com)

Theo báo cáo lần thứ 48 về tình hình xã hội của tổ chức nghiên cứu tình hình kinh tế-xã hội Italy (Censis) mới được công bố, các hộ gia đình Italy đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính bằng khẩu hiệu “không chi tiêu."

Báo cáo trên cho biết tổng chi tiêu của các hộ gia đình Italy trong năm 2013 ở mức thấp hơn so với những năm đầu 2000; trong đó, 62% số người được hỏi đã giảm các bữa ăn ở nhà hàng; 58% tiết kiệm bằng việc cắt giảm chi tiêu cho việc xem phim và giải trí; 44% giảm đi lại bằng ôtô và xe máy để tránh phải chi trả quá lớn cho tiền xăng; 44% thay đổi thói quen ăn uống để giảm chi tiêu.

Trả lời câu hỏi liên quan đến tương lai, 29% số người được hỏi cho biết họ cảm thấy lo ngại vì thiếu mạng lưới an toàn; 29% lo lắng về ranh giới mong manh của sự an toàn tài chính; 24% bày tỏ không có ý tưởng rõ ràng về tương lai vì mọi thứ đều không chắc chắn; chỉ hơn 17% cảm thấy đủ an toàn và có được “sự đảm bảo."

Theo kết quả của nghiên cứu trên, người Italy cũng ít tin tưởng vào khả năng cải thiện tình hình của họ so với các người dân của các nước khác. Chỉ có 51% số người được hỏi cho rằng giáo dục tốt là quan trọng để đạt được thành công trong cuộc sống. 43% số người tin rằng làm việc chăm chỉ là yếu tố quyết định đến sự thành công.

Có tới 29% cho rằng quan hệ tốt mới là yếu tố quan trọng, trong khi đó tỷ lệ này ở Anh chỉ là 19%. 20% người Italy nghĩ rằng xuất thân từ một gia đình giàu có là yếu tố quyết định đến sự thành công, trong khi tỷ lệ này ở Pháp chỉ có 5%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục