Năm 2014, 20% smartphone có tính năng ví điện tử

Tới năm 2014, cứ 1 trong 5 chiếc điện thoại thông minh, tương đương 300 triệu thiết bị, sẽ được ứng dụng công nghệ thanh toán di động.
Theo dự báo của Juniper Research, một công ty chuyên nghiên cứu thị trường, côngnghệ giao tiếp không dây khoảng cách ngắn (NFC), một công nghệ cho phép biến cácđiện thoại thông minh (smartphone) thành những chiếc ví điện tử, đang có nhữngbước phát triển mạnh mẽ.

Tới năm 2014, cứ một trong năm chiếc smartphone sẽ sở hữu công nghệ này. Tỷ lệnày tương đương với con số 300 triệu thiết bị.

Theo nghiên cứu của Juniper Research, các nhà cung cấp dịch vụ cũng như các hãngviễn thông sẽ hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của công nghệ NFC, trong đó thịtrường Bắc Mỹ sẽ là khu vực phát triển mạnh nhất với một nửa các thiết bị hỗ trợNFC vào năm 2014.

Pháp cũng sẽ là một trong những quốc gia đi đầu với ước tính sẽ có khoảng mộttriệu thiết bị hỗ trợ công nghệ này trong năm nay.

Tuy nhiên, sự phát triển của NFC sẽ vẫn có nhiều thách thức, đặc biệt là vấn đềđảm bảo an ninh cho những người dùng chưa quen với khái niệm thanh toán di độnghay ví điện tử. NFC cũng sẽ nhận được sự quan tâm của nhiều công ty, từ các nhàbán lẻ, nhà mạng, nhà sản xuất và cả những gả khổng lồ như Google.

Wilcox, tác giả nghiên cứu này cho biết, người dùng sẽ nhận được nhiều lợi íchkể cả khi không thanh toán qua NFC, đồng thời, công nghệ này sẽ cung cấp cho cácnhà bán lẻ một cách tiếp thị mới và sẽ khiến họ đầu tư nhiều hơn cho NFC.

Hiện tại, NFC vẫn còn phải giải quyết các vấn đề liên quan đến phần cứng, cũngnhư làm việc với các ngân hàng, triển khai thử nghiệm trên người dùng cuối trongphạm vi nhỏ.

Các nhà bán lẻ cũng cần phải nâng cấp khả năng tương thích với công nghệ này. Dùvậy, sự bùng nổ việc thanh toán qua di động của công nghệ NFC chắc chắn sẽ diễnra trong tương lai gần./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”