Nam Phi kêu gọi cảnh giác nạn phân biệt chủng tộc

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma ngày 4/4 đã lên tiếng kêu gọi người dân cảnh giác trước những âm mưu kích động phân biệt chủng tộc.
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma ngày 4/4 đã lên tiếng kêu gọi người dân kiềm chế và cảnh giác trước những âm mưu lợi dụng tình hình để kích động phân biệt chủng tộc.

Đặc biệt sau vụ thủ lĩnh cực hữu Eugene Terreblanche bị sát hại tại một trang trại ở thị trấn Ventersdorp, Tây Bắc Nam Phi.

Cảnh sát địa phương cho biết Eugene, 69 tuổi, thủ lĩnh Phong trào chống người châu Phi (ARM) - một tổ chức theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cực đoan, đã bị hai nông dân sát hại sau một cuộc cãi vã do tên này quỵt tiền công lao động của họ.

ARM, được thành lập năm 1973, đặt mục tiêu thành lập một nhà nước do người da trắng thiểu số thống trị ở Nam Phi.

Trong số các chiến dịch chống đối của ARM có loạt vụ đánh bom trước thềm cuộc bầu cử ở Nam Phi năm 1994. Năm 2001, Eugene đã bị phạt 3 năm tù giam sau khi giết hại một nhân viên an ninh da đen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục