Nam Phi kỷ niệm trọng thể quốc khánh lần thứ 16

Lễ kỷ niệm lần thứ 16 quốc khánh Nam Phi được tổ chức trọng thể với sự tham dự của Tổng thống Jacob Zuma cùng hàng triệu người dân.
Tổng thống Jacob Zuma, nhiều quan chức cao cấp chính phủ và hàng triệu người dân Nam Phi đã tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 16 ngày quốc khánh nước này, được tổ chức trọng thể ngày 27/4.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Jacob Zuma nêu rõ lễ kỷ niệm quốc khánh năm nay là cơ hội để tất cả nhân dân Nam Phi nhìn lại chặng đường 16 năm xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, xây dựng khối đoàn kết dân tộc và những thành quả to lớn mà nhân dân Nam Phi, dưới sự lãnh đạo của Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC), đã đạt được trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, văn hóa và giáo dục.

Năm nay, Nam Phi còn đánh dấu 20 năm ngày nhà lãnh đạo xuất sắc của phong trào chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và Đảng ANC, đồng thời là Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Nam Phi Nelson Mandela đươc trả tự do.

Cách đây 16 năm, hàng chục triệu người dân Nam Phi lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử của mình trong cuộc tổng tuyển cử dân chủ đầu tiên ngày 27/4/1994.

Tổng thống Zuma nêu rõ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tác động mạnh đến nền kinh tế Nam Phi, nhưng hiện nay kinh tế trong nước đang phục hồi nhanh chóng và đời sống nhân dân, đặc biệt là khu vực nông thôn, đang được cải thiện.

Tuy nhiên, hiện nước này vẫn phải đối phó với nhiều khó khăn, thử thách như suy thoái kinh tế, thất nghiệp, tội phạm, lạm phát...

Kêu gọi nhân dân Nam Phi đoàn kết, cùng chính phủ quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức, Tổng thống Jacob Zuma cam kết tiếp tục thực hiện các biện pháp khôi phục kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp, thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Ông Zuma cũng kêu gọi nhân dân vì danh dự của đất nước và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế và những người yêu chuộng môn thể thao vua trên thế giới, quyết tâm tổ chức thành công sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh - vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 2010 (World Cup 2010), lần đầu tiên diễn ra tại châu Phi.

Nhân dịp này, Tổng thống Zuma đã trao tặng huân chương cao quý của nhà nước cho các cá nhân đã có đóng góp to lớn cho nền dân chủ, tự do và hòa bình của Nam Phi như nhạc sĩ nổi tiếng Nam Phi Hugh Masekela, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) Sepp Blatter và Tổng thống Angola Eduardo dos Santos...

Cũng nhân sự kiện này, tối 27/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam đã tổ chức tiệc chiêu đãi. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục