Nam Sudan cáo buộc phiến quân phá vỡ lệnh ngừng bắn

Chính phủ Nam Sudan cáo buộc phiến quân phá vỡ lệnh ngừng bắn, chưa đầy 24 giờ sau khi thỏa thuận có hiệu lực.

Theo AFP, ngày 25/1, Chính phủ Nam Sudan cáo buộc phiến quân phá vỡ lệnh ngừng bắn, chưa đầy 24 giờ sau khi thỏa thuận có hiệu lực, mở ra hy vọng về khả năng nhanh chóng chấm dứt tình trạng xung đột đẫm máu tại quốc gia châu Phi này.

Trả lời báo giới sau khi trở về từ Ethiopia, Bộ trưởng Thông tin Nam Sudan Michael Makuei nói: "Sáng nay, tôi được thông báo rằng phiến quân vẫn tiếp tục tấn công các lực lượng của chúng tôi. Lực lượng của chúng tôi... sẽ buộc phải tự vệ."

Tuy nhiên, ông Makuei cũng khẳng định chính phủ vẫn sẽ nỗ lực để thỏa thuận ngừng bắn được duy trì, đồng thời kêu gọi các quốc gia trong khu vực vốn làm trung gian cho lệnh ngừng bắn trên đảm bảo để thỏa thuận được thực thi.

Thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt năm tuần xung đột đẫm máu giữa quân đội Nam Sudan và lực lượng phiến quân, vốn làm hàng nghìn người thiệt mạng, chính thức có hiệu lực từ 17 giờ 30 phút GMT ngày 24/1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục