Các bên của Nam Sudan ký thỏa thuận ngừng bắn

Chính phủ Nam Sudan và phe nổi dậy ký thỏa thuận ngừng bắn, cam kết sẽ sớm tạm dừng giao tranh và chấm dứt hơn một tháng đụng độ quy mô lớn giữa hai bên.
Các bên của Nam Sudan ký thỏa thuận ngừng bắn ảnh 1Binh sỹ Nam Sudan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/1, Chính phủ Nam Sudan và phe nổi dậy đã ký thỏa thuận ngừng bắn, cam kết sẽ sớm tạm dừng giao tranh và chấm dứt hơn một tháng đụng độ quy mô lớn giữa hai bên.

Thỏa thuận đã được ký tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia giữa đại diện của Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và phái đoàn phiến quân trung thành với cựu Phó Tổng thống Riek Machar.

Các nhà hòa giải khu vực và giới ngoại giao đã hoan nghênh thỏa thuận này.

Các nhà trung gian hòa giải thuộc Cơ quan Phát triển liên chính phủ Đông Phi (IGAD) cho biết thỏa thuận cũng bao gồm việc kiểm tra và giám sát cơ chế cho việc ngừng bắn.

Ngoài ra, Chính phủ Nam Sudan cũng đồng ý thả 11 quan chức thân cận với ông Machar đã bị cầm tù sau khi giao tranh bùng phát ngày 15/12/2013 song không cho biết thời điểm phóng thích những quan chức này.

Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Nam Sudan Nhial Deng Nhial đã bày tỏ hy vọng có thể nhanh chóng đạt tới thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu, song cũng nêu nghi ngại về khả năng duy trì thỏa thuận.

Ông Nhial Deng Nhial kêu gọi phe nổi dậy từ bỏ việc tìm kiếm quyền lực chính trị thông qua bạo lực.

Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán của phe nổi dậy Taban Deng tuyên bố thỏa thuận vừa đạt được sẽ mở đường cho đối thoại chính trị dân tộc nghiêm túc nhằm tiến tới hòa bình lâu dài ở Nam Sudan.

Sau khi Chính phủ Nam Sudan và phe nổi dậy đạt được thỏa thuận quan trọng, dư luận quốc tế đã bày tỏ sự hoan nghênh với động thái này.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đánh giá cao thỏa thuận ngừng bắn trên, đồng thời kêu gọi hai bên cần nhanh chóng tiến tới một thỏa thuận toàn diện.

Cùng ngày 23/1, Liên minh châu Âu (EU) cũng hoan nghênh và hối thúc triển khai ngay lập tức thỏa thuận vừa đạt được.

Trong một thông cáo, Đại diện cấp cao của EU về an ninh và chính sách đối ngoại Catherine Ashton nhấn mạnh tình trạng bạo lực chết chóc ở Nam Sudan cần được chấp dứt ngay lập tức.

Cũng trong ngày 23/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoan nghênh việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa Chính phủ Nam Sudan và các lực lượng đối lập, cho rằng đây là bước đi quan trọng đầu tiên hướng tới xây dựng một nền hòa bình lâu dài ở Nam Sudan.

Tuy nhiên, Mỹ cũng cảnh báo rằng thỏa thuận mới chỉ là sự khởi đầu của một tiến trình dài nhằm giải quyết các nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột, thúc đẩy hòa giải.

Thông cáo báo chí ngày 23/1 của Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf kêu gọi các nhà lãnh đạo Nam Sudan cần tôn trọng cam kết với người dân bằng cách làm việc “nghiêm túc và nhanh chóng” nhằm đi tới một cuộc đối thoại chính trị toàn diện có sự tham gia của đông đảo người dân.

Mỹ cũng đánh giá cao vai trò trung gian hòa giải của IGAD, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động cứu trợ nhân đạo và kêu gọi các bên tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động này đến được với hàng trăm nghìn người dân Nam Sudan bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.

Mặc dù một thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được giữa Chính phủ Nam Sudan và phe nổi dậy, song Kenya ngày 23/1 đã yêu cầu sơ tản 7.000 công dân của mình khỏi nước láng giềng. Ước tính có khoảng 25.000 người Kenya sinh sống tại Nam Sudan trước khi xung đột bùng phát./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Kiều dân Yemen Mansour Ali Saeed Baggsh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Yemen

Trong cuộc hội đàm giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Yemen Mansour Ali Saeed Bajash, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác song phương và ký kết Bản ghi nhớ về cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai đơn vị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh hội kiến Chủ tịch Thượng viện (Hội đồng quốc gia các tỉnh) Nam Phi Refilwe Mtshweni-Tsipane. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Việt Nam và Nam Phi đẩy mạnh hợp tác nghị viện

Hai bên nhất trí đưa hợp tác trên kênh nghị viện trở thành một trong những trụ cột trong hợp tác song phương thông qua thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao.