Nạn nhân thứ hai trong vụ nổ tàu lai dắt ở TP.HCM đã tử vong

Nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ tàu lai dắt Kim An 06 số hiệu SG1800 dưới chân cầu Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong.
Nạn nhân thứ hai trong vụ nổ tàu lai dắt ở TP.HCM đã tử vong ảnh 1Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chiều 11/1, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, công nhân Quách Hoài Nam (44 tuổi, quê Ninh Bình), nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ tàu lai dắt Kim An 06 số hiệu SG1800 dưới chân cầu Phú Mỹ, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong.

[Nổ tàu lai dắt tại Thành phố Hồ Chí Minh, 2 người thương vong]

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 10/1, anh Quách Hoài Nam và Lê Quang Cường (25 tuổi, quê Thanh Hóa) đang mài hàn để sửa chữa bên trong buồng máy thì tàu bất ngờ phát nổ. Anh Cường bị hất văng lên cao rồi rơi xuống đất cách con tàu khoảng 50m, tử vong tại chỗ.

Anh Nam bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quận 7, sau đó được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ngày 11/1 anh Nam đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 4, Phòng Cứu nạn cứu hộ và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy trên sông (Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh) đã có mặt để dập lửa và cứu người.

Sau gần 30 phút, ngọn lửa đã được khống chế.

Thời điểm trước khi xảy ra vụ nổ, hai tàu lai dắt Kim An 04 và Kim An 06 đang neo đậu dưới chân cầu Phú Mỹ để chờ nhận dịch vụ tại cảng Rau Quả, Quận 7.

Nguyên nhân vụ nổ đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục