Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị khẳng định quyết tâm trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.
Ngày 16/3, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức sơ kết giữa nghiệm kỳ Đại hội IV.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá công tác đối ngoại nhân dân đã trở thành một bộ phận quan trọng, là một trong ba trụ cột của lực lượng đối ngoại, bao gồm Đối ngoại Đảng - Ngoại giao Nhà nước - Đối ngoại nhân dân.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh công tác đối ngoại nhân dân đã góp phần tích cực vào việc giữ vững và củng cố môi trường hòa bình của Việt Nam; mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước; bảo vệ lợi ích và làm sâu đậm hình ảnh tốt đẹp về Việt Nam trên trường quốc tế; góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì sự phát triển công bằng và bền vững.

Các hoạt động của Liên hiệp đã phát huy thế mạnh đặc thù của Liên hiệp trong đối ngoại nhân dân, đó là việc tạo dựng cơ sở quần chúng, nền tảng nhân dân để phát triển và tăng cường quan hệ đối ngoại, qua đó tăng hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới; đóng góp tích cực vào những thành tựu của công tác đối ngoại chung và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các hoạt động từ đầu nhiệm kỳ IV của Liên hiệp đến nay đã được mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa; nội dung ngày càng phong phú, gắn với các mặt của đời sống kinh tế - xã hội; số lượng hoạt động, khối lượng công việc tăng nhanh, năm sau cao hơn năm.

Hoạt động tích cực của Liên hiệp giúp củng cố quan hệ với bạn bè truyền thống, xây dựng quan hệ với các bạn bè, đối tác mới, tranh thủ được nhiều nguồn lực hỗ trợ, đặc biệt là nguồn lực của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, xóa đói giảm nghèo, phát triển đất nước.

Ba năm qua, trong bối cảnh kinh tế thế giới khủng hoảng, Liên hiệp đã vận động được 855 triệu USD viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là một con số ấn tượng và có ý nghĩa.

Phó Thủ tướng cho rằng, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, đưa đối ngoại nhân dân lên vị trí cao hơn và vai trò ngày càng quan trọng trong mặt trận đối ngoại, Liên hiệp và các tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt sâu sắc và nắm vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để không ngừng nâng cao vị thế của đất nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ hơn với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức chính trị-xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại theo tư tưởng và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần có chương trình, kế hoạch cụ thể, ưu tiên phát triển quan hệ ngang tầm với các nước đối tác chiến lược và quan trọng của Việt Nam...

Bên cạnh đó, đối ngoại nhân dân với các nước khác cần đáp ứng yêu cầu duy trì, nâng cao quan hệ hữu nghị, hợp tác một cách phù hợp. Qua đối thoại và giao lưu nhân dân, Liên hiệp và các thành viên sẽ góp phần tuyên truyền, làm rõ chính sách của Đảng, Nhà nước, giúp thế giới hiểu Việt Nam hơn, đồng thời đấu tranh, bác bỏ những quan điểm sai trái.

Phó Thủ tướng lưu ý trong tình hình đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp hoá vào năm 2020, công tác xoá đói, giảm nghèo và từng bước nâng cao chất lượng sống của nhân dân là một mục tiêu quan trọng.

Các hoạt động của Liên hiệp, thông qua vận động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, có thể đóng góp tích cực và quan trọng vào mục tiêu trên, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, duy trì ổn định xã hội, đặc biệt ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và miền núi, hải đảo, làm sao tạo động lực cho các vùng này phát triển...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí thông qua nội dung dự thảo Báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội IV của Liên hiệp, phương hướng công tác của Liên hiệp năm 2012 và đến hết nhiệm kỳ Đại hội.

Đánh giá lại các mặt công tác của toàn Liên hiệp trong hơn 3 năm qua, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng phát biểu khẳng định quyết tâm trong việc tăng cường, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, phát huy tổng hợp sức mạnh của đối ngoại Việt Nam phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

Cụ thể, với tư cách là đơn vị đi đầu trong hoạt động đối ngoại nhân dân, Liên hiệp có kế hoạch xây dựng và phát triển một đội ngũ cán bộ đối ngoại vững về bản lĩnh, lập trường chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ; không ngừng học tập và thực hiện tốt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” trong quá trình thực hiện các hoạt động đối ngoại…

Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên quán triệt đầy đủ nội dung hội nghị, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi những mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ do hội nghị đề ra cho năm 2012 và đến hết nhiệm kỳ Đại hội IV, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại do Đại hội XI của Đảng đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí bổ sung bốn tổ chức thành viên mới gồm: Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - ASEAN, Liên hiệp các tỉnh: Cao Bằng, Đắk Lắk, Trà Vinh và đổi tên Hội đồng Tư vấn về thông tin đối ngoại, giao lưu văn hóa, nghệ thuật thành Hội đồng Tư vấn về Pháp luật và văn hóa, thông tin đối ngoại.

15 tập thể thuộc các tổ chức thành viên và cơ quan thường trực Liên hiệp được trao tặng Cờ Thi đua của Liên hiệp; 55 tập thể và 106 cá nhân thuộc các tổ chức thành viên và cơ quan thường trực Liên hiệp được tặng Bằng khen của Liên hiệp do có nhiều thành tích trong công tác đối ngoại nhân dân./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục