Nâng cao năng lực y tế tư nhân trong phòng chống lao

Đa số ý kiến của đại biểu cho rằng, cần nhượng quyền xã hội để huy động sự đóng góp của y tế tư nhân trong phòng chống lao.
Ngày 10/10, Tổ chức Dịch vụ dân số Quốc tế (PSI) phối hợp cùng Sở Y tế Đồng Nai tổ chức Hội thảo phối hợp y tế công-tư trong công tác chống lao.

Tại hội thảo, đa số ý kiến của các đại biểu cho rằng, cần nhượng quyền xã hội để huy động sự đóng góp của y tế tư nhân, nâng cao năng lực của y tế tư nhân trong phòng chống lao. Theo đó, sự nhượng quyền này sẽ giảm quá tải cho các cơ sở y tế công; nâng cao tỷ lệ người được phát hiện và điều trị bệnh lao trong cộng đồng; tăng cường số người tham gia vào việc phòng chống lao.

Đại diện PSI nhận định, các cơ sở y tế tư nhân với quy mô nhỏ rất dễ tiếp cận với những cộng đồng thu nhập thấp (những người có nguy cơ nhiễm lao cao), tuy nhiên, hiện sự tham gia của y tế tư nhân trong công tác phòng chống lao còn rất hạn chế. Nguyên nhân của tình trạng này là do các cơ sở y tế tư nhân chưa được nhượng quyền một cách thỏa đáng.

Thời gian tới, cần tập huấn và hỗ trợ cải thiện chất lượng cho cơ sở y tế tư nhân để họ tuân thủ các hướng dẫn trong sàng lọc, chẩn đoán và giới thiệu điều trị lao đến các cơ sở y tế công gần nhất. Huy động các cơ sở này tham gia vào các chiến dịch tuyên truyền phòng chống lao tại cộng đồng.

Hiện Việt Nam vẫn đứng thứ 12 trong số 22 nước có số bệnh nhân lao nhiều nhất thế giới; xếp thứ 14 trong 27 nước có gánh nặng bệnh lao đa kháng thuốc cao trên toàn cầu. Số bệnh nhân mắc lao mới hàng năm ở Việt Nam là hơn 200.000 người; số người chết do lao vẫn gần 30.000 người/năm. Bên cạnh đó, tình trạng đồng nhiễm lao/HIV và tỷ lệ lao đa kháng thuốc tăng lên (ước tính có khoảng 5.000-6.000 bệnh nhân lao đa kháng thuốc).

Nguyên nhân của tình trạng này là do sự thiếu hụt về nhân lực cũng như chính sách, thiếu sự phối hợp y tế công-tư, thiếu cơ chế điều phối, huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội vào công tác phòng chống lao.../.

Công Phong (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục