Nâng cao 'sức đề kháng' trước các luận điệu xuyên tạc, phá hoại

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo TW, Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nâng cao "sức đề kháng" của nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, phá hoại.
Nâng cao 'sức đề kháng' trước các luận điệu xuyên tạc, phá hoại ảnh 1Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi người dân đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Ngày 10/8, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tham dự Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc tại xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Tại Ngày hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã phát động đăng ký xây dựng xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc giai đoạn 2023-2025.

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp nhân dân, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521, lấy ngày 19/8 là Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Từ đó đến nay, Ngày hội đã trở thành hoạt động thường niên, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; nâng cao "sức đề kháng" trước các luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh cả nước đang tiếp tục ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong điều kiện có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen.

Tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến mới phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chính sách phục hồi, phát triển kinh tế của Việt Nam sau đại dịch COVID-19.

Bình Phước là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có đường biên giới giáp Campuchia dài hơn 258km; là cửa ngõ, cầu nối của vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên và Campuchia, có vị trí quan trọng về quốc phòng-an ninh.

[Dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc]

Bình Phước đang là điểm đến lý tưởng đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước với nhiều chính sách mở, ưu đãi, thông thoáng, môi trường đầu tư hấp dẫn. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Do đó, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, tạo môi trường an ninh, an toàn cho người dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng của cả hệ thống chính trị và các lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý Bình Phước cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc; tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an Nhân dân với Quân đội Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội.

Tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào và tổ chức Ngày hội đảm bảo thiết thực, phù hợp với phong tục, tập quán cùa người dân và điều kiện cụ thể của địa phương; nâng cao chất lượng phong trào ở cơ sở, nhất là các địa bàn biên giới, trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh, trật tự; phát triển, nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự vệ từ gia đình đến cộng đồng dân cư, trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, trường học...

Đặc biệt, Bình Phước cần tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong dân tộc, chức sắc tôn giáo, lực lượng chính trị nòng cốt ở cơ sở trong xây dựng phong trào và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chãi.

Nâng cao 'sức đề kháng' trước các luận điệu xuyên tạc, phá hoại ảnh 2Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà của Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc Trung ương cho huyện Bù Đăng. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

"Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa của phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, đồng thời chủ động đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nhận diện các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng thôn, xóm, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp an toàn," ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Văn Mi, 18 năm qua, phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh đã đi vào cuộc sống, hướng về cơ sở, thực sự là ngày hội của dân, do dân, vì dân.

Tại xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, nhiều mô hình về an ninh trật tự được xây dựng và hoạt động có hiệu quả; có nhiều tấm gương tiêu biểu, không quản ngại hiểm nguy, dũng cảm trong công tác gìn giữ an ninh trật tự, đấu tranh với tội phạm rất đáng trân trọng và biểu dương nhân rộng.

Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc được xã lồng ghép với các cuộc vận động về Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững..., tạo được sức hút, sự lan tỏa, góp phần rất quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục