Để có thể trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, cá tính là một trong những điều kiện tiên quyết quyết định sự thành công, bởi ngành thời trang luôn cạnh tranh rất quyết liệt, đòi hỏi những nét riêng độc đáo trong tính cách người mẫu. Yêu cầu đó chính là những thử thách trong tập 4, của chương trình Người mẫu Việt Nam-Vietnam’s Next Top Model 2011 vừa phát sóng tối 16/10 trên VTV3. Thử thách tìm cá tínhTop Model Trong clip mở đầu tập 4, các thí sinh đã ở trong thử thách đầu tiên là việc phải tìm được chính xác và nhanh nhất Ngôi nhà chung vì Ban tổ chức chỉ xếp có 5 chiếc giường trong ngôi nhà, điều đó đồng nghĩa với việc 5 thí sinh còn lại phải tự “thiết kế chỗ ngủ” cho mình. "Chiêu" này của Ban tổ chức buộc các thí sinh phải thể hiện được cá tính trong cách cư xử khi cuộc sống tập thể chính thức bắt đầu. Hoàng Oanh, Thùy Dương, Phương Anh, Nguyễn Thị Tuyết, Kikki Lê là nhóm thí sinh đầu tiên tìm chính xác Ngôi nhà chung và họ là những người có chỗ ngủ ổn thỏa nhất. Lê Thị Thúy và Kim Tuyền là những thí sinh cuối cùng tìm thấy chỗ ngủ của mình. Tại Ngôi nhà chung đã xảy ra những bất đồng đầu tiên. Đó là trường hợp thí sinh Lê Thị Thúy ngồi khóc vì không có giường chỉ còn sopha. Điều này làm người xem chương trình hết sức kinh ngạc vì tính thích nghi kém của thí sinh. Chị Phượng, một khán giả ở Hà Nội nói: "Các thí sinh hay nhận rằng em chỉ ở quê chưa bao giờ tham gia các việc này. Nhưng dù vậy thì việc ngủ trên ghế thì đâu có sao. Khéo thiết kế thành chỗ ngủ có khi Thúy còn 'ăn điểm" trong mắt ban giám khảo và người xem chương trình. Sao phải ngồi khóc trong một căn phòng quá sang trọng chỉ vì chưa có một cái giường!" Các thí sinh được đưa đi kiểm tra trọng lượng cơ thể và lượng mỡ bằng những thiết bị hiện đại bậc nhất một cách cẩn thận và chuyên nghiệp, có thể thấy Lê Thị Phương là thí sinh hào hứng nhất vì đây là lần đâu tiên Phương được kiểm tra với tiêu chuẩn quốc tế. Lê Thị Thúy là thí sinh có hình thể chuẩn nhất trong số 15 cô gái. Được biết, thí sinh năm nay đều đạt được những số đo khá chuẩn, tuy nhiên có một số bạn phải nỗ lực tập luyện nếu muốn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp bởi một Top Model cần có sức khỏe dẻo dai. Mười lăm thí sinh tiếp tục cuộc hành trình của mình với các thử thách tại cửa hàng thời trang của Nhà thiết kế Quỳnh Paris, siêu mẫu Xuân Lan yêu cầu trong vòng 60 phút các thí sinh phải tự chọn trang phục, tự trang điểm và làm tóc, họ phải thể hiện cá tính riêng của từng người trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Việc phải trình diễn tại một ngã tư đường với sự chứng kiến của hàng ngàn người đi đường thật sự là một thử thách đầy cam go vì chỉ có cá tính và sự tự tin mới giúp họ vượt qua những trở ngại của thử thách này. Cứ đến đèn đỏ, người mẫu lại sải bước trên sàn catwalk là phần đường vạch trắng dành cho người đi bộ. Có thí sinh đã ngất sau khi hoàn thành phần thi.
Bộ ba Kim Tuyền- Lê Thị Phương- Thuỳ Dương trong màn trình diễn catwalk...phố
Theo lời nhận xét của giám khảo Xuân Lan thì chỉ có một số thí sinh thể hiện cá tính riêng của mình và thí sinh xuất sắc nhất là Hoàng Thị Thùy khi cô chọn cho mình bộ trang phục đen sang trọng và cách trang điểm làm tóc ấn tượng phù hợp với bộ trang phục, còn đa phần các thí sinh được đánh giá là chưa thật sự dám thể hiện cá tính hoặc nếu có thì hơi quá so với mức yêu cầu. Và hẳn là khán giả đã rất buồn cười khi nhìn thấy cách lựa chọn của Lê Thị Phương, và một lần nữa cô gái trẻ này lại tạo sự chú ý và buồn cười cho không ít người đi đường. Giám khảo Nam Trung đã nhận xét rất thẳng thắn rằng: “Nếu như bạn muốn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, bạn phải cố gắng lũy thừa lần so với các thí sinh khác chứ đừng nói là có thể trở thành Top Model.” Cách chọn lựa trang phục của Phương đã khiến Ban giám khảo cảm thấy lo ngại. Buổi chụp hình Beauty shoot đã khiến các thí sinh gặp phải không ít những khó khăn, vì khi biểu cảm trên khuôn mặt được xem là điểm nhấn duy nhất để lấy điểm trong phần chụp ảnh này thì với những người mẫu mới là điều không hề đơn giản. Hoàng Oanh được ban giám khảo lựa chọn là người có bức ảnh đẹp nhất của tuần này vì Oanh rất chủ động trong việc tạo dáng và biểu cảm gương mặt rất tốt. Top nguy hiểm và thí sinh bị rớt Vào top nguy hiểm là hai thí sinh cuối cùng Lê Thị Phương và Lưu Khánh Linh. Lê Thị Phương đã nức nở trong tiếng khóc nghẹn vì cô thật sự mong muốn có được cơ hội tiếp tục cuộc hành trình này và may mắn đã mỉm cười với Phương.
Lê Thị Phương và màn trình diễn "có một không hai"
Cả bốn vị giám khảo đều quyết định Lưu Khánh Linh là thí sinh phải rời khỏi cuộc thi trong tập này. Lý do là cả 30 shoot hình thực hiện Lưu Khánh Linh đã không có được một tấm hình nào khiến giám khảo cảm thấy tốt nhất và trong phần thử thách thì Khánh Linh thật sự nhạt nhòa với bộ trang phục lựa chọn và cách trình diễn. Chia tay cô sinh viên 18 tuổi của khu vực miền Bắc đã có không ít sự tiếc nuối của các thí sinh lẫn khán giả truyền hình song cuộc hành trình trở thành người mẫu chuyên nghiệp của cô gái trẻ này vẫn chưa kết thúc, vì với niềm đam mê đã được "tiếp sức" trong thời gian qua thì chắc chắn Lưu Khánh Linh sẽ tiếp tục con đường đã chọn.
Khánh Linh nghe giám khảo dặn dò trước khi chia tay chương trình
Khánh Linh đã chia sẻ trước khi rời khỏi chương trình rằng: “Em sẽ tiếp tục theo đuổi nghề người mẫu.” Qua việc này có thể thấy dù là thí sinh phải rời cuộc chơi thì lần tham gia Vietnam’s Next Top Model 2011 này cũng khiến cho thí sinh thấy yêu và không muốn bỏ nghề người mẫu, cho dù những thử thách thật chông gai.
Tối chủ nhật tuần sau, 14 thí sinh còn lại sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Người Mẫu Việt Nam-Vietnam’s Next Top Model 2011 với những điều thú vị mới: buổi tập yoga tại một không gian thoáng đãng, thử thách tạo dáng chụp ảnh trong những điệu nhảy sôi động cùng với buổi chụp hình tập thể đầu tiên đòi hỏi sự phối hợp đồng điệu và ăn ý giữa các thí sinh với 4 chủ đề Cô lập, Đố kị, Chia sẻ, và Yêu thương.
Tập sách ảnh “80 năm - Một Việt Nam vững tin” do Nhà xuất bản Thông tấn ấn hành, giới thiệu hơn 200 bức ảnh tiêu biểu, chắt lọc từ hàng nghìn khuôn hình được Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Nguyễn Á ghi lại.
Bộ sách theo chủ đề “Một tình bạn” mang đến cho độc giả nhỏ tuổi Việt Nam những tác phẩm sách tranh giản dị nhưng sâu sắc, với phần minh hoạ được đầu tư đẹp mắt.
Lễ kỷ niệm 260 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du nhằm tôn vinh, tiếp tục khẳng định tài năng và đóng góp đặc biệt xuất sắc của Đại thi hào Nguyễn Du với nền văn học, văn hóa Việt Nam và nhân loại.
Ngành công nghiệp K-Content đang đối mặt với sự giao thoa phức tạp giữa công nghệ AI và cấu trúc thị trường lấy nền tảng (platform) làm trung tâm, tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức.
Phật hoàng Trần Nhân Tông là vị hoàng đế anh minh, lãnh tụ thiên tài, anh hùng dân tộc, là nhà văn hóa lớn, đồng thời là nhà tu hành giác ngộ đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về Phật giáo.
Với chủ đề “Hà Nội đẹp Sound”, chuỗi hoạt động quảng bá du lịch đêm năm 2025 đã tái hiện vẻ đẹp Thủ đô thông qua âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và các trải nghiệm đa giác quan.
Sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn theo Nghị quyết số 18/NQ-TW, cả nước có 778 cơ quan báo chí, 177/778 cơ quan báo chí thực hiện đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí.
Trải qua 65 năm, sự gắn bó khăng khít, chí tình giữa Thông tấn xã Việt Nam và Sư đoàn 304 là hình mẫu đẹp về tình quân dân, tài sản vô giá kết tinh trong 6 chữ vàng “Thủy chung, trong sáng, sắt son.”
Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, mở rộng giao lưu, hợp tác và đối ngoại nhân dân giữa các địa phương vùng biên giới.
Những màn trình diễn nhạc cụ truyền thống của nghệ nhân và cộng đồng người Mường, người Khmer giữa không gian di sản trong lòng phố cổ đã mang đến trải nghiệm chân thực, sinh động cho du khách.
Qua các năm tổ chức, Xây Tết đã trở thành chương trình mang tính cộng đồng, có sự đồng hành của nhiều cơ quan báo chí, tổ chức xã hội và doanh nghiệp, nhằm chăm lo đời sống người lao động.
Thỏa thuận hợp tác giữa VNA Media và GOADS Media cho phép phát sóng tin tức chính thống hằng ngày trên hệ thống LED gắn xe máy công nghệ, hướng tới phủ 5.000 xe năm 2026 và 30.000 xe vào năm 2030.
Nữ ca sỹ mượn tình yêu để thể hiện nỗi niềm, sự gắn kết về mặt tinh thần và đồng điệu của con tim, dù cho ta có đang ở đâu trên thế giới này: “Khi em hát, ta chẳng còn xa cách, trái tim hoà làm một…"
Sau thời gian hoàn tất công tác bàn giao, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC chính thức trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát huy thế mạnh về nội dung số, hạ tầng số.
Báo Điện tử VietnamPlus thuộc Thông tấn xã Việt Nam đã có ba năm liên tiếp lọt vào top các cơ quan báo chí trưởng thành chuyển đổi số đạt mức xuất sắc. Năm 2025, Báo xếp thứ năm trong danh sách này.
Năm Du lịch quốc gia-Huế 2025 đã không chỉ phô diễn vẻ đẹp của di sản, lễ hội và ẩm thực Cố đô, mà còn là điểm gặp gỡ quá khứ và tương lai, nơi bản sắc văn hóa có cơ hội phô diễn, chuyển mình...
Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận khi Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận tiến hành hợp nhất ở các cấp và chính thức đi vào hoạt động.
Xòe Thái không chỉ sống bền bỉ trong chính môi trường văn hóa bản địa mà còn trở thành nguồn tài nguyên quý báu, góp phần quảng bá hình ảnh Tây Bắc đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Trang thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport gọi thất bại trong hiệp phụ trước U22 Việt Nam là “nỗi đau,” khi đội chủ nhà đã dẫn trước tới 2-0 ngay trong hiệp một nhưng vẫn không thể giữ được lợi thế.
Với những góc nhìn thực tiễn trong công tác xây dựng pháp luật, những chính sách cần thiết được ban hành nhằm khơi thông các điểm nghẽn, Báo Điện tử VietnamPlus đã được trao Giải A Giải Diên Hồng.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng năm 2026, các nhà báo tiếp tục đồng hành cùng Quốc hội, chuyển tải kịp thời, đầy đủ hoạt động của Quốc hội; giúp cho các cơ quan dân cử hoạt động ngày càng hiệu quả.
Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ Tư được tổ chức vào tối 18/12 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, Thủ đô Hà Nội.
Từ ngày 16-18/12/2025, Câu lạc bộ Bảo tồn văn hoá thờ Mẫu và hát Văn Hà Nội tổ chức Giao lưu thực hành nghi lễ Hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt.
Từ năm 2029, lễ trao giải Oscar sẽ được phát sóng trực tiếp trên YouTube, đánh dấu bước chuyển lớn của ngành giải trí Mỹ trong bối cảnh truyền thông số dần thay thế các kênh truyền hình truyền thống.
Tranh "Thiếu nữ bên hoa sen" - một "phiên bản khác" của "Thiếu nữ bên hoa huệ" - lần đầu được công bố trong triển lãm hưởng ứng nhiều dịp kỷ niệm quan trọng của mỹ thuật hiện đại Việt Nam.
“Bản giao hưởng Hồng Hà-Mekong” - khúc tráng ca về tình hữu nghị Việt-Lào được trao giải Ba Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại 2025, góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị vĩ đại Việt-Lào.
Trưng bày tôn vinh sự hòa quyện giữa văn hóa cung đình và văn hóa dân gian, làm nổi bật nghệ thuật chế tác gốm Bát Tràng của cư dân Thăng Long-Hà Nội và gốm Phước Tích của cư dân Phú Xuân-Huế.
Tác phẩm “Dân vận khéo 1+10 ở Hưng Yên - cách làm sáng tạo, việc khó hóa dễ” của nhóm tác giả Mạnh Khánh-Thế Duyệt-Lê Vũ Hà (TTXVN) giành giải Nhất Giải Búa liềm Vàng tỉnh Hưng Yên.