Nga: Các đơn vị được trang bị S-400 làm nhiệm vụ tại miền Tây

Các đơn vị chiến đấu vận hành hệ thống tên lửa S-400 mới thuộc Trung đoàn tên lửa phòng không của quân khu miền Tây nước Nga đã tham gia nhiệm vụ chiến đấu tại khu vực Leningrad.
Hệ thống S-400 “Triumph” trong một cuộc diễn tập tại Elektrostal, ngoại ô Moskva, Nga, ngày 2/12/2010. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Hệ thống S-400 “Triumph” trong một cuộc diễn tập tại Elektrostal, ngoại ô Moskva, Nga, ngày 2/12/2010. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo TASS, cơ quan Báo chí Quân khu miền Tây ngày 13/3 thông báo, các đơn vị chiến đấu vận hành hệ thống tên lửa S-400 mới thuộc Trung đoàn tên lửa phòng không của quân khu này đã tham gia nhiệm vụ chiến đấu tại khu vực Leningrad.

Báo cáo cho biết: "Các đơn vị vận hành hệ thống tên lửa S-400 tối tân đã tham gia nhiệm vụ chiến đấu phòng không bảo vệ các cơ sở quân đội, hành chính, dân sự."

[Thổ Nhĩ Kỳ thông báo thời điểm triển khai hệ thống tên lửa S-400]

Các đơn vị này đã tiếp nhận những hệ thống mới từ các đại diện của cơ sở sản xuất tại bãi thử Kapustin Yar thuộc Khu vực Astrakhan.

Sau khi bắn đạn thật, các đơn vị này đã hành quân hơn 2.000km trong Khu vực Leningrad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục