Thổ Nhĩ Kỳ thông báo thời điểm triển khai hệ thống tên lửa S-400

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay việc triển khai hệ thống S-400 sẽ được thực hiện trong tháng 10 năm nay và không quân đang nghiên cứu khu vực nào tốt nhất để triển khai hệ thống này.
Thổ Nhĩ Kỳ thông báo thời điểm triển khai hệ thống tên lửa S-400 ảnh 1Hệ thống tên lửa S-400. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông khu vực ngày 8/3 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết quốc gia này sẽ bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 trong tháng 10 tới.

Phát biểu trong buổi làm việc với Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Akar cho hay việc triển khai hệ thống S-400 sẽ được thực hiện trong tháng 10 năm nay và không quân đang nghiên cứu khu vực nào tốt nhất để triển khai hệ thống này.

Bộ trưởng Hulusi Akar tái khẳng định lựa chọn mua hệ thống tên lửa phòng không của Nga là giải pháp bắt buộc nhằm bảo vệ người dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, Ankara và Washington cũng đang đàm phán về khả năng chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ.

Hệ thống S-400, do tập đoàn sản xuất vũ khí Almaz-Antey của Nga thiết kế và chế tạo, được coi là hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất của Nga, có khả năng tiêu diệt nhiều mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400km và tầm cao tối đa 30km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục