Nga: Các nước phương Tây đang tìm cách chính trị hóa OPCW

Đại diện thường trực Nga tại OPCW cho rằng tổ chức này không được bỏ qua những báo cáo về hành động khiêu khích sử dụng các vũ khí hóa học đang được chuẩn bị tiến hành ở tỉnh Idlib của Syria.
Nga: Các nước phương Tây đang tìm cách chính trị hóa OPCW ảnh 1Cảnh đổ nát sau các cuộc xung đột ở thành phố Idlib, Syria ngày 25/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

TASS đưa tin, đại diện thường trực Nga tại Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW), ông Alexander Shulgin ngày 3/9 cho rằng tổ chức này không được bỏ qua những báo cáo về hành động khiêu khích sử dụng các vũ khí hóa học đang được chuẩn bị tiến hành ở tỉnh Idlib của Syria.

[Tổng thống Mỹ cảnh báo "thảm họa" nếu Syria tấn công Idlib]

Ông Shulgin còn nói: “Các nước phương Tây đang tìm cách chính trị hóa OPCW.”

Theo ông, trong tình huống có âm mưu kích động, OPCW “có thể lên tiếng với tư cách là một tổ chức quốc tế chuyên gia nhằm nhấn mạnh việc không thể chấp nhận các hành động gây hấn như vậy, cũng như yêu cầu thảo luận về tất cả các vấn đề một cách thiết thực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục