Nga cảnh báo Ukraine về hậu quả sử dụng vũ lực ở miền Đông

Nga cảnh báo Ukraine về hậu quả việc sử dụng vũ lực ở miền Đông

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định rằng việc Kiev đang cố giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine bằng sức mạnh quân sự là một “sai lầm chiến lược.”
Nga cảnh báo Ukraine về hậu quả việc sử dụng vũ lực ở miền Đông ảnh 1Binh sỹ Ukraine chuẩn bị bắn đạn pháo nhằm vào lực lượng ly khai tại làng Pisky, gần sân bay Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/1 khẳng định rằng việc Kiev đang cố giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine bằng sức mạnh quân sự là một “sai lầm chiến lược,” qua đó có thể dẫn đến những hậu quả không thể đảo ngược được đối với hiện trạng của đất nước Ukraine.”

Hãng tin Interfax dẫn phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin nhấn mạnh: “Đó là sai lầm lớn nhất, thậm chí là sai lầm chiến lược của nhà chức trách Ukraine khi viện tới giải pháp quân sự đối với cuộc khủng hoảng trong xã hội Ukraine cũng như đối với toàn bộ vấn đề của khu vực Đông Nam Ukraine."

"Điều này có thể dẫn tới những hậu quả không thể đảo ngược được đối với hiện trạng của Ukraine”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục