Nga chấm dứt thỏa thuận thanh tra quân sự hơn 20 năm qua với Phần Lan

Nga thông báo với Phần Lan kể từ ngày 1/6 tới sẽ chấm dứt thỏa thuận song phương, vốn có hiệu lực từ năm 2000, liên quan các chuyến kiểm tra quân sự bổ sung giữa hai nước.
Nga chấm dứt thỏa thuận thanh tra quân sự hơn 20 năm qua với Phần Lan ảnh 1Binh sỹ biên phòng Phần Lan đứng gần hàng rào biên giới với Nga ở Pelkola, Phần Lan ngày 14/4. (Nguồn: Deccan Herald)

Theo hãng tin TASS, Nga đã thông báo cho Phần Lan về việc chấm dứt thỏa thuận thanh tra quân sự bổ sung giữa hai nước.

Ngày 23/5, Bộ Ngoại giao Phần Lan cho biết Moskva đã thông báo cho Helsinki về việc chấm dứt thỏa thuận song phương liên quan các chuyến kiểm tra quân sự bổ sung từ ngày 1/6.

Thỏa thuận song phương này có hiệu lực từ năm 2000, theo đó mỗi năm các chuyên gia quân sự của hai nước thực hiện 2 cuộc kiểm tra lẫn nhau.

Lần gần đây nhất các cuộc kiểm tra này được thực hiện song phương là trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

[Công ty Phần Lan chấm dứt một phần hợp đồng cung cấp khí đốt với Nga]

Thỏa thuận này bổ sung cho Hiệp ước Vienna được các nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thông qua năm 2011.

Hiệp ước này quy định trao đổi thông tin rộng rãi về lực lượng vũ trang, kế hoạch quốc phòng và ngân sách quốc phòng, tiến hành kiểm tra cũng như thông báo cho nhau về một số hoạt động quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục