Nga chọn ngày để tang các nạn nhân tai nạn tàu điện ngầm

Thị trưởng Moskva tuyên bố thành phố sẽ để tang trong ngày 16/7 để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu điện ngầm ngày 15/7.
Nga chọn ngày để tang các nạn nhân tai nạn tàu điện ngầm ảnh 1Nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Nga dẫn lời Thị trưởng Moskva, ông Sergey Sobyanin tuyên bố thành phố sẽ để tang trong ngày 16/7 để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu điện ngầm ngày 15/7.

Theo ông Sobyanin, phải mất gần hai ngày mới có thể khôi phục hoạt động của tuyến tàu điện ngầm màu xanh, nơi diễn ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hơn 160 người thương vong.

Ông cũng tuyên bố sẽ trừng phạt thích đáng những người gây ra vụ tai nạn như truy tố trách nhiệm hình sự hoặc sa thải.

Người phát ngôn của Ủy ban điều tra, ông Vladimir Markin, cho biết ủy ban này sẽ sớm xác định được những người phải chịu trách nhiệm đối với vụ tai nạn này. Ông Markin đưa ra một số kịch bản có thể dẫn tới vụ tai nạn như ray điều khiển không hoạt động, đường bị lún hay toa xe mất khả năng điều khiển...

Người phát ngôn nhấn mạnh Ủy ban điều tra thiên về khả năng đây là tai nạn do con người tạo ra song không có dấu hiệu khủng bố.

Tai nạn xảy ra trong giờ cao điểm (gần 9 giờ sáng ở Moskva, khoảng 12 giờ Việt Nam) tại vị trí giữa hai bến tàu "Công viên chiến thắng" và "Đại lộ Slavyansk" trên tuyến đường xanh Arbat-Pokrovskaya.

Theo thông tin mới nhất, tai nạn làm 160 người thương vong, trong đó có 20 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương nặng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục