Nga đánh giá tích cực việc Tổng thống Mỹ sẵn sàng đàm phán về an ninh

Ngày 16/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva đánh giá tích cực việc Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sẵn sàng đàm phán với Nga về an ninh.
Nga đánh giá tích cực việc Tổng thống Mỹ sẵn sàng đàm phán về an ninh ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 16/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva đánh giá tích cực việc Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sẵn sàng đàm phán với Nga về an ninh.

Ông Peskov cũng lưu ý Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh mong muốn và sẵn sàng đàm phán về an ninh, đồng thời điều tích cực là Tổng thống Mỹ cũng xác nhận sẵn sàng các cuộc đàm phán nghiêm túc.

Người phát ngôn này khẳng định những trọng tâm trong câu trả lời của phương Tây về đảm bảo an ninh của Nga cần phải được thảo luận cùng với những ưu tiên của Nga và hy vọng đàm phán sẽ sớm được tiến hành.

Theo ông Peskov, nhiều lập trường quan trọng của Nga bị phương Tây từ chối và việc này cần phải được các nhà ngoại giao tìm hướng giải quyết.

Về vấn đề Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng khả năng Kiev sử dụng vũ lực giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông là hiện hữu và cao khi lực lượng Chính phủ Ukraine tập trung tại đường giới tuyến ở Donbass. Theo ông, bất chấp một tuần đàm phán quốc tế, căng thẳng giữa Kiev và Moskva vẫn không giảm.     

Về việc Duma quốc gia (Hạ viện) Nga đề xuất công nhận độc lập của 2 nước cộng hòa tự xưng Donesk và Lugansk ở miền Đông Ukraine, ông Peskov nhấn mạnh việc công nhận này không phù hợp với thỏa thuận Minsk về giài quyết xung đột ở Ukraine. Ông Peskov cũng khẳng định Nga không liên quan đến các cuộc tấn công mạng ở Ukraine .

[Điện Kremlin: Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở mức thấp nhất]

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Áo Klaudia Tanner ngày 16/2 đánh giá việc Nga rút binh sỹ khỏi biên giới với Ukraine là một bước tiến tới giảm căng thẳng đồng thời nhấn mạnh ưu tiên đối thoại giữa Nga và phương Tây.

Trong khi đó, Trung Quốc chỉ trích Mỹ "bịa ra mối đe dọa chiến tranh và tạo căng thẳng", khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo rằng hơn 150.000 quân Nga vẫn đang tập trung gần biên giới Ukraine sau khi Moskva thông báo rút một phần lực lượng.

Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh ngày 16/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói: "Việc một số nước phương Tây cường điệu và thông tin sai lệch liên tục như vậy sẽ gây ra sự hỗn loạn và bất ổn đối với thế giới vốn đã đầy rẫy thách thức. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ dừng các chiến dịch đưa tin sai lệch như vậy và nỗ lực hơn nữa để có lợi cho hòa bình, sự tin cậy và hợp tác lẫn nhau"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục