Nga: Động đất mạnh 7,4 độ tại vùng Viễn Đông, có thể xảy ra sóng thần

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo, ngày 20/12 (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 7,4 độ đã làm rung chuyển vùng Viễn Đông của Nga.
Nga: Động đất mạnh 7,4 độ tại vùng Viễn Đông, có thể xảy ra sóng thần ảnh 1Vị trí tâm chấn động đất. (Nguồn: The Express)

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo, ngày 20/12 (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 7,4 độ đã làm rung chuyển vùng Viễn Đông của Nga.

Theo USGS, trận động đất, ban đầu đo được 7,8 độ, đã xảy ra tại khu vực ngoài khơi Bán đảo Kamchatka của Nga, cách Nikol'skoye 82 km về hướng Tây. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 9 km.

[Chile ban bố cảnh báo vàng trước nguy cơ núi lửa Peteroa phun trào]

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết có khả năng xảy ra sóng thần nguy hiểm đối với các bờ biển nằm trong bán kính 300 km kể từ tâm chấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục