Nga đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat vào biên chế năm 2022

Tại binh đoàn tên lửa ở Uzhur, công tác tái vũ trang trung đoàn đang ở giai đoạn hoàn thiện và vào năm 2022 hệ thống tên lửa Sarmat sẽ được đưa vào trực chiến.
Nga đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat vào biên chế năm 2022 ảnh 1Hệ thống tên lửa RS-28 Sarmat. (Nguồn: nationalinterest.org)

Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược (RVSN) của Nga, Thượng tướng Sergei Karakaev, ngày 16/12 cho biết các xí nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp-quốc phòng Nga tiếp tục chuẩn bị ráo riết cho các thử nghiệm cấp nhà nước hệ thống tên lửa RS-28 Sarmat.

Theo ông Karakaev, tại binh đoàn tên lửa ở Uzhur, công tác tái vũ trang trung đoàn đang ở giai đoạn hoàn thiện và có thể tự tin nói rằng vào năm 2022 hệ thống tên lửa Sarmat sẽ được đưa vào trực chiến.

[Nga chuẩn bị thử nghiệm ''siêu tên lửa'' RS-28 Sarmat]

Trước đó, cổng thông tin Sina của Trung Quốc đã đưa ba hệ thống tên lửa chiến lược mới của Nga vào danh sách nguy hiểm nhất.

Trang mạng này cho rằng việc Nga tái vũ trang cho RVSN bằng các tên lửa mới sẽ khiến cho Mỹ lo ngại mặc dù quân đội Mỹ tuyên bố với toàn thế giới rằng họ có hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất thế giới.

Bất chấp những tuyên bố này, Mỹ cũng không có đủ phương tiện để đánh chặn tên lửa tốc độ cao hiện đại trong kho vũ khí của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục