Nga có thể trang bị tên lửa Sarmat cho các đơn vị tác chiến siêu thanh

Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga, Thượng tướng Sergei Karakaev cho biết tên lửa đạo đạo liên lục địa Sarmat của nước này sẽ có thể được mang trên các đơn vị tác chiến siêu thanh.
Tên lửa đạo đạo liên lục địa hạng nặng Sarmat. (Nguồn: The National Interest)
Tên lửa đạo đạo liên lục địa hạng nặng Sarmat. (Nguồn: The National Interest)

Theo Sputniknews, ngày 15/12, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga, Thượng tướng Sergei Karakaev cho biết tên lửa đạo đạo liên lục địa hạng nặng Sarmat của nước này sẽ có thể được mang trên các đơn vị tác chiến siêu thanh thế hệ tiếp theo, để bổ sung tầm bắn của các nền tảng tác chiến hiện tại.

[Video] Nga phô diễn sức mạnh của tên lửa hành trình Kalibr

Trả lời phỏng vấn báo Krasnaya Zvezda, Tướng Karakaev nói: "Tên lửa hạng nặng Sarmat mới sẽ sánh ngang với người tiền nhiệm, và có nhiều đặc điểm sẽ vượt trội đáng kể."

Ông Karakaev tiết lộ rằng các tên lửa Sarmat có thể được trang bị cho cả những đơn vị tác chiến siêu thanh mới nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục