Nga, Đức và Pháp hối thúc một lệnh ngừng bắn tại Ukraine

Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đã điện đàm với ông Putin sau khi người biểu tình ở miền Đông Nam Ukraine bắn hạ một máy bay vận tải của quân đội Ukraine.
Nga, Đức và Pháp hối thúc một lệnh ngừng bắn tại Ukraine ảnh 1 Binh sỹ Ukraine rời máy bay IL-76 ở sân bay Mykolayiv ngày 15/3/2005. Ảnh tư liệu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 14/6 đã bày tỏ quan ngại với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc những người biểu tình đòi liên bang hóa ở miền Đông Nam Ukraine bắn hạ một máy bay vận tải của quân đội Ukraine làm 49 quân nhân thiệt mạng trong ngày 14/6, cho rằng vụ việc càng làm tăng tầm quan trọng của một lệnh ngừng bắn.

Tuyên bố của Chính phủ Đức cho biết bà Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã cùng điện đàm với ông Putin sau vụ việc trên, trong đó bày tỏ sự lo ngại về vụ bắn rơi máy bay ở Ukraine.

Chính phủ Pháp cũng đã "nhấn mạnh tầm quan trọng" của một lệnh ngừng bắn tại Ukraine.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ quan ngại về vụ máy bay quân đội Ukraine bị bắn hạ và cho rằng Nga đã gửi vũ khí cho những người biểu tình ở miền Đông Nam Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ cũng đã khẳng định với quyền Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk trong một cuộc điện đàm khác rằng "Mỹ và các đối tác trong nhóm G7 rằng sẽ tăng cái giá phải trả cho Nga nếu nước này không ngăn chặn dòng vũ khí tuồn qua biên giới."

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga đã khẳng định những cáo buộc Moskva can thiệp vào Ukraine là không thể chấp nhận được, đặc biệt là thông tin Nga cử các đơn vị quân sự và vũ khí tới nước láng giềng này.

Cũng trong cuộc điện đàm trên, Ngoại trưởng Nga đã hối thúc Mỹ gây ảnh hưởng với Ukraine chấm dứt bạo lực ở nước này. Ông Lavrov đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ngay lập tức ngừng chiến dịch trừng phạt tại miền Đông Nam. Theo ông, các hành động quân sự, pháo kích và không kích vào những khu dân cư đã dẫn đến thương vong lớn và xâm phạm biên giới với Nga.

Theo thông kê, kể từ khi chính quyền Ukraine tiến hành chiến dịch quân sự chống người biểu tình đòi liên bang hóa tại miền Đông (tháng 4/2014), đã có hơn 270 người thiệt mạng và gần 720 người bị thương tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục