Nga góp sáng kiến tiến trình hòa bình Trung Đông

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đánh giá cao những đóng góp của Nga nhằm khuyến khích đàm phán gián tiếp Palestine-Israel.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 13/5 cho biết trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đánh giá cao những đóng góp của Nga đối với tiến trình hòa bình Trung Đông.

Ông Abbas khẳng định tầm quan trọng của các sáng kiến của Nga nhằm khuyến khích đàm phán gián tiếp Palestine-Israel.

Tổng thống Abbas cũng cảm ơn nỗ lực của Nga nhằm đạt được việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa Dải Gaza. Ông đã trao đổi với Ngoại trưởng Lavrov về kết quả các cuộc tiếp xúc giữa Phong trào Fatah và Phong trào Hồi giáo Hamas với mục đích tái thống nhất Palestine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng thông báo với Tổng thống Abbas về cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, Tổng thống Syria Bashar al-Assad với thủ lĩnh Hamas, Khaled Meshaal đang sống lưu vong tại Syria, nhân chuyến thăm nước này của ông Medvedev.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, trọng tâm của cuộc gặp này là các vấn đề liên quan tới việc tái thống nhất Palestine như một điều kiện tiên quyết cho sự thành công của đàm phán Palestine-Israel.

Mátxcơva cho rằng phong trào Hamas của Palestine phải có vai trò nhất định trong tiến trình đàm phán nhằm tìm kiếm nền hòa bình lâu dài cho khu vực Trung Đông.

Trong một diễn biến khác, Đài phát thanh quân đội Israel ngày 13/5 dẫn lời một quan chức cấp cao chính phủ nước này cho biết Tel Aviv sẽ hoãn việc phá dỡ nhà ở của người Palestine ở Đông Jerusalem, sau khi Mỹ cảnh báo rằng hành động này có thể gây tổn hại tới các cuộc hòa đàm gián tiếp với Palestine.

Trước đó, Washington đã yêu cầu Tel Aviv giải thích rõ ràng tuyên bố của một bộ trưởng rằng việc phá bỏ những ngôi nhà xây trái phép của người Palestine ở Đông Jerusalem sẽ được nối lại trong những ngày tới.

Theo các nguồn tin an ninh Palestine, tối 13/5, tại khu Bờ Tây đã xảy ra đụng độ giữa người định cư Do Thái và người Palestine. Các nhân chứng cho biết một số người Israel đã bắn chết một cậu bé Palestine 14 tuổi, sau khi phát hiện xe ôtô của họ bị ném đá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục