Nga hoãn vận hành nhà máy điện hạt nhân ở Iran

Bộ trưởng Năng lượng Nga tuyên bố nhà máy điện hạt nhân Bushehr mà Nga xây dựng ở Iran sẽ không thể vận hành trước cuối năm nay.
Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Smatko ngày 16/11 tuyên bố nhà máy điện hạt nhân Bushehr mà Nga đang xây dựng ở Iran sẽ không thể vận hành trước cuối năm nay.

Theo hãng tin Nga RIA-Novosti, ông Smatko cho biết, Nga trông đợi những kết quả nghiêm túc vào cuối năm nay, song việc đưa nhà máy này vào hoạt động sẽ chưa thể diễn ra.

Ông Smatko nêu rõ việc xây dựng vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, tuy nhiên thời hạn hoàn tất gắn với vấn đề kĩ thuật và an toàn, và Nga tin tưởng sẽ thực hiện đúng cam kết đối với Iran.

Bình luận về tuyên bố này, Hãng thông tấn Iran (IRNA) lưu ý, theo hợp đồng kí kết giữa Iran và Nga, nhà máy điện nguyên tử Bushehr dự kiến đưa vào hoạt động tháng 7/1999, tuy nhiên đã nhiều lần bị trì hoãn.

Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại Quốc hội Iran Alaeddin Boroujerdi cũng tỏ ý ngạc nhiên trước việc lùi thời hạn đưa vào hoạt động nhà máy điện hạt nhân trên.

Ông Alaeddin Boroujerdi gọi tuyên bố của Bộ trưởng Smatko về việc lùi thời hạn là "không bình thường và vội vã". Ông yêu cầu lãnh đạo Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran thông báo chi tiết với Quốc hội về vấn đề này và đưa ra đánh giá tình hình.

Hồi tháng 7, người đứng đầu công ty hạt nhân quốc gia Nga Rosatom nói rằng nhà máy điện hạt nhân trên, được đặt ở thành phố miền Nam Iran Bushehr, sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục