Nga hy vọng Mỹ không ưu tiên mở rộng NATO

Bộ trưởng Nga Sergey Lavrov Lavrov tỏ ý hy vọng chính quyền mới ở Mỹ sẽ không ưu tiên giải quyết vấn đề mở rộng Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sang phía Đông thông qua việc kết nạp vào khối này Gruzia và Ukraine.

Bộ trưởng Nga Sergey Lavrov Lavrov tỏ ý hy vọng chính quyền mới ở Mỹ sẽ không ưu tiên giải quyết vấn đề mở rộng Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sang phía Đông thông qua việc kết nạp vào khối này Gruzia và Ukraine.

Trong cuộc họp báo tổng kết hoạt động đối ngoại của Nga năm 2008 tổ chức ngày 16/1 tại
Mátxcơva, Bộ trưởng Lavrov khẳng định Nga sẵn sàng đối thoại tích cực với chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Barack Obama, sẵn sàng đối thoại bình đẳng theo tinh thần những thỏa thuận mà hai bên đã đạt được ở cấp cao và hy vọng Nga sẽ được đáp lại như vậy.

Nga cũng hy vọng chính quyền mới của Mỹ sau ngày 20/1 sẽ tích cực hợp tác với Mátxcơva trong các vấn đề liên quan an ninh chiến lược trên thế giới.


Ngoại trưởng Nga cho rằng phần lớn các nước phương Tây không muốn đối đầu với Nga. Trong khi đó, Nga xây dựng chính sách dựa trên các lợi ích hợp pháp của mình và trên cơ sở luật pháp quốc tế cũng như các mối quan hệ thị trường.

Về quan hệ Nga-các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Bộ trưởng Lavrov tuyên bố: Nga không tìm kiếm ảnh hưởng trong không gian hậu Xô viết, mà muốn phát triển quan hệ hợp tác với các quốc gia độc lập  và tìm kiếm các đối tác.

Bộ trưởng nhấn mạnh Nga không chấp nhận những âm mưu chia rẽ các nước SNG, biến các nước SNG thành con tin của các kế hoạch địa chính trị hoặc thành khu vực đối đầu địa chính trị. Nga yêu cầu tất cả các quốc gia phải tôn trọng lợi ích của các đối tác của Nga trong SNG, đòi hỏi các nước nước này phải được tôn trọng trong vai trò là thành viên bình đẳng của cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga sẽ công can thiệp vào công việc nội bộ của các nước có người Nga hoặc người gốc Nga sinh sống.

Về cuộc xung đột khí đốt Nga-Ukraine, Bộ trưởng Lavrov tuyên bố: Nga luôn luôn tôn trọng các thỏa thuận, hợp đồng đã ký với các đối tác. Việc các nước Liên minh châu Âu (EU) lâm vào cảnh thiếu khí đốt trong mùa Đông lạnh giá không phải do Nga gây ra. EU cần phải thống nhất lập trường và giải thích cho Ukraine hiểu rằng không thể vi phạm các hợp đồng trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu có thời hạn đến năm 2010. EU hiểu rõ rằng trong hàng chục năm qua Nga là đối tác tin cậy của EU.

Nga hy vọng Hội nghị cấp cao quốc tế về khí đốt dự định tiến hành ngày 17/1 tại Mátxcơva sẽ có mặt đông đủ đại diện các bên và các nước liên quan, và hội nghị này sẽ góp phần đạt được giải pháp các bên cùng chấp nhận được để ra khỏi cuộc xung đột hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục