Quan chức giấu tên nói trên bác bỏ những đồn đoán rằng hiệp định cắt giảmhạt nhân mới sẽ được ký cuối tuần này bên lề Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc vềbiến đổi khí hậu tại Copenhagen, Đan Mạch mà Tổng thống Obama cũng nhưTổng thống Nga Dmitry Medvedev đều dự kiến tham dự.
Ông này cũng cho biết các nhà thương lượng của hai bên liên quan hiệp địnhtrên tại Geneva, Thụy Sỹ, đã quyết định tạm ngừng các kế hoạch nhân dịp Giángsinh và Năm Mới sắp tới và sẽ trở lại bàn thương lượng vào tháng 1/2010. Nhữngvấn đề còn phải thương lượng bao gồm vấn đề xác minh cùng các chi tiết mang tínhkỹ thuật khác.
Nga và Mỹ hiện chiếm hơn 90% số vũ khí hạt nhân của thế giới. START-I đượcký năm 1991 quy định hai nước đều giảm số đầu đạn hạt nhân xuống dưới 6.000 đơnvị mỗi bên và giảm số phương tiện phóng đầu đạn này xuống dưới 1.600 đơn vị mỗibên.
Kể từ đó, hai bên đã cắt giảm thêm kho vũ khí hạt nhân của mình, mà theomột nguồn tin từ Mỹ, tính đến đầu năm nay, Mỹ có khoảng 2.200 đầu đạn hạt nhântrong khi con số này của Nga vào khoảng 2.790 đầu.
Trong cuộc gặp hồi tháng 7 năm nay, Tổng thống Obama và Tổng thốngMedvedev đã đề xuất thỏa thuận khung cho một hiệp ước mới cắt giảm vũ khí hạtnhân, giới hạn mỗi bên duy trì 1.500-1.675 đầu đạn hạt nhân và 500-1.100 phươngtiện phóng.
START-I đã hết hạn ngày 5/12 vừa qua nhưng hai bên đã nhất trí vẫn tuânthủ những điều khoản của hiệp định này cho đến khi đạt được một hiệp định mới./.