Cuộc hội đàm sẽ diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tìm cáchđạt được một thỏa thuận mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiếnlược giai đoạn một (START-I) đã hết hạn.
Theo quan chức nói trên, các cuộc thảo luận về một hiệp ước thay thế START-Isẽ là nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo ở Copenhagen.
Trước đó, ngày 17/12, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Ngoạitrưởng Nga Sergey Lavrov đã thảo luận những bất đồng tồn tạiliên quan thỏa thuận mới. Ông Lavrov cho rằng các nhà đàm phán của Mỹ đã làmchậm tiến trình thương lượng trong mấy ngày vừa qua.
Phát biểu với các phóngviên tại Mátxcơva, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng các cuộc đàm phán nhằm hoàn tấtthỏa thuận mới giờ đã "lấy lại tốc độ" nhưng có lẽ sẽ không đạt được đúng dịplãnh đạo hai nước gặp nhau tại Copenhagen để họ có thể ký kết. Ông đề nghị phíaMỹ chấp nhận cắt giảm nhiều hơn nữa và tránh sử dụng các biện pháp xác minh mangtính xâm phạm.
Cùng ngày 17/12, Nhà Trắng cho biết, Mỹ vẫn đang nhắm tới mục tiêu ký thỏa thuậnmới với Nga trong năm nay về cắt giảm vũ khí hạt nhân giữa hai nước./.