Nga-Mỹ muốn sớm hoàn tất hiệp ước START mới

Nga-Mỹ đã hối thúc các nhóm chuyên viên hoàn tất sớm nhất có thể các chi tiết kỹ thuật của hiệp ước mới thay thế hiệp ước START-I.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và ngườiđồng cấp Mỹ Barack Obama ngày 27/1 đã nhất trí hối thúc các nhóm chuyên viênhoàn tất sớm nhất có thể các chi tiết kỹ thuật của một hiệp ước mới thay thế choHiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giai đoạn 1 (START-I), vốn đã hếthiệu lực từ ngày 5/12/2009.

Thông cáo của cơ quan báo chí Điện Kremlin cho biết trong một cuộc điệnđàm theo sáng kiến của phía Mỹ, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã thảo luận chi tiếtvà cụ thể triển vọng sớm nhất có thể ký được một hiệp ước START mới và bày tỏhài lòng về những tiến bộ đáng kể đạt được trong tiến trình đàm phán mới đây ởMátxcơva.

Hai Tổng thống Nga và Mỹ cũng nhất trí sẽ chỉ đạo các phái đoàn của haibên hoàn tất khâu chuẩn bị kỹ thuật của văn kiện mới ngay khi có thể.

Thông cáo nêu rõ Mátxcơva và Washington đều hy vọng hoàn tất công việcsoạn thảo hiệp ước START mới trong vài tuần tới.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ cũng đã thảo luận về quanhệ song phương và nhiều vấn đề quốc tế trên "tinh thần xây dựng và thân thiện,vốn đã trở thành thông lệ trong các cuộc tiếp xúc cấp cao này".

START-1 được Mỹ và Liên Xô ký năm 1991 và đã hết hiệu lực vào ngày5/12/2009. Theo hiệp ước, hai bên cam kết cắt giảm kho vũ khí hạt nhân và ấnđịnh số lượng tên lửa tầm xa.

Trong cuộc gặp tháng 7 vừa qua tại Mátxcơva, Tổng thống Medvedev và Tổngthống Obama đã nhất trí giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên xuống còn 1.500 -1.675 đơn vị và giảm số lượng phương tiện phóng đầu đạn này xuống còn 500 -1.100 đơn vị trong vòng 7 năm như một phần của hiệp ước mới.

Hiệp ước hiện tại giới hạn mỗi bên được trữ 6.000 đầu đạn hạt nhân./.

(TTXVNVietnam+)

Tin cùng chuyên mục